Dịch đau mắt đỏ đang hoành hành tại TPHCM

(VOH) - Bệnh đau mắt đỏ đang có tốc độ lây lan khá nhanh trong cộng đồng tăng đột biến trong hai tháng 7, 8 và những tuần đầu tháng 9. Theo thống kê, trung bình có khoảng 2000 lượt bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Hiện tại, dịch bệnh đau mắt đỏ không thuyên giảm mà ngày càng lan rộng khiến cho cộng đồng có tâm lý khá bất an…

Làm sao để kiểm soát và hạn chế lây lan của dịch bệnh này, PV Đài đã có cuộc phỏng vấn với PGS.TS.BS Trần Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.

Nhiều người bệnh mắt đỏ khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM sáng 3-9 - Ảnh: T. T.D/TTO

* Thưa bác sĩ, trong năm nay, đây là lần đầu tiên tình trạng đau mắt đỏ bùng phát dữ dội, cập nhật tình hình này tại bệnh viện  mắt như thế nào?

- PGS.TS.BS Trần Anh Tuấn: Các năm cũng xảy ra nhưng lẻ tẻ, năm nay lại bùng phát mạnh không riêng TPHCM mà còn các tỉnh phía Nam và phía Bắc. Bệnh viện Mắt trung bình có 2.000 bệnh nhân đến khám trong đó bệnh đau mắt đỏ khoảng 10% có cả tái khám lẫn mới khám.

* Trong những tháng vừa rồi, đau mắt đỏ tăng khá nhanh tạo thành dịch với từng nhóm người mắc phải, vậy thì nguyên nhân gây ra bệnh này do đâu thưa bác sĩ và nếu không điều trị khỏi thì gây biến chứng gì?

- PGS.TS.BS Trần Anh Tuấn: Nguyên nhân do virút hoặc do nhiễm trùng. Nhưng đa phần là do virút. Virút gây viêm họng, có hạch ở tai và viêm kết mạc ở mắt, bệnh nhân có triệu chứng như nhiễm siêu vi, nóng sốt, mệt mỏi.

*Xin bác sĩ có thể cho biết biểu hiện đặc trưng để nhận biết sớm bệnh?

- PGS.TS.BS Trần Anh Tuấn: Người mệt mỏi, nóng sốt, cảm giác như viêm họng, nuốt đau, ho, một số người sờ trước tai có hạch… Riêng về mắt thì mắt cộm xốn, chảy nước mắt. Một khi đã nhiễm thì sẽ phát bệnh.

* Ai cũng biết đau mắt đỏ lây lan rất nhanh trong cộng đồng nhất là với trẻ nhỏ, cụ thể như một khi trong lớp học có 1 trẻ mắc thì khả năng lây lan cho những trẻ còn lại là rất lớn. Vậy làm sao chúng ta có thể kiểm soát việc lây lan?

- PGS.TS.BS Trần Anh Tuấn: Với em bé tốt nhất nên cho ở nhà khi đã bị bệnh mắt đỏ .Vì khi học chung các bé tiếp xúc trong môi trường chật hẹp, đông đúc. Những ai bị đau mắt tránh đi ra ngoài nơi đông người, khu công cộng. Rửa tay sạch, tránh dùng chung ly hay những vật dụng ăn uống chung.

* Nhiều người quá kỹ tính cho rằng nếu nhìn phải người bị đau mắt thì mình cũng bị đau mắt đúng không thưa bác sĩ?

- PGS.TS.BS Trần Anh Tuấn: Bệnh này thường lây qua dịch tiết, dùng chung khăn, tay bị nhiễm rồi đụng và sờ vào mắt người khác. Bệnh lây qua đường tiếp xúc trong không khí nên không có chuyện nhìn nhau rồi lây, có thể là do nói chuyện với nhau rồi bị lây qua khi tiếp xúc không khí. Nhưng tiếp xúc mà không nói chuyện, đeo khẩu trang thì không lây.

* Như vậy thì trong mùa dịch này, cộng đồng nên thực hiện những biện pháp phòng tránh bệnh đau mắt đỏ gì?

- PGS.TS.BS Trần Anh Tuấn: Như đã nói, bệnh lây lan khi tiếp xúc không khí, nói chuyện với người bệnh. Cần hạn chế nơi đông người, vì có những người đã nhiễm nhưng chưa phát bệnh. Khi có người bệnh trong gia đình nên cách ly, nhỏ nước muối sinh lý trong khi chưa đi khám. Nếu mắt mờ dần thì phải khám ngay để có thuốc đặc trị, tránh gãi hay dụi mắt vì sẽ làm cho nhiễm trùng và lây lan ra thêm.

* Cám ơn bác sĩ.