Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Hôm qua 17/8, Đảng ủy Công an T.Ư và Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024). Công an TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới do Nhà nước trao tặng.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bằng tình cảm cá nhân đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả mà TP.HCM, lực lượng Công an TP.HCM đã đạt được trong thực hiện di chúc của Bác Hồ; chúc mừng 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) và Công an TP.HCM đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
TPHCM: Dịch bệnh đậu mùa khỉ vẫn đang trong tầm kiểm soát
Hôm qua 17/8, Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện dịch bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) trên địa bàn thành phố vẫn đang được kiểm soát thông qua các hoạt động giám sát chủ động tại cửa khẩu và cộng đồng, chưa ghi nhận thay đổi về dịch tễ học của bệnh. Tại khu vực phía Nam, theo báo cáo của Viện Pasteur TPHCM, trong 2 năm 2023-2024, ghi nhận 199 ca Mpox, trong đó có 8 ca tử vong. TPHCM là tỉnh ghi nhận số ca mắc (156 ca) và tử vong (6 ca) trong năm 2023-2024 cao nhất tại khu vực phía Nam. Theo đó, tổng số ca Mpox phát hiện trong 2 năm 2023 - 2024 tại TPHCM là 156 ca, trong đó có 6 ca tử vong. Riêng năm 2024, có 49 ca Mpox, không có ca tử vong.
Hiện ngành y tế thành phố vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống dịch bệnh, thực hiện giải trình tự gene một số mẫu bệnh phẩm để giám sát sự biến đổi của virus gây bệnh. Sở Y tế khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Mpox cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng.
An Giang thả cá trên 230.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
Hôm nay 18-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với UBND thị xã Tịnh Biên tổ chức lễ “thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản” năm 2024. Hai huyện đầu nguồn biên giới đã thả cá trên 230.000 con cá giống các loại.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hùng - phó chủ tịch UBND thị xã Tịnh Biên - cho biết hàng năm khi mùa nước lũ về, đem theo nhiều phù sa cùng với đó là nguồn lợi thủy sản dồi dào và phong phú cho Tịnh Biên. Tuy nhiên, những năm gần đây nguồn lợi thủy sản nước ngọt của tỉnh An Giang suy giảm đáng kể, do rất nhiều nguyên nhân.
Điều này đã đặt ra một nhiệm vụ quan trọng đó là việc tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên, nhằm tạo cân bằng sinh thái, giúp duy trì sự phong phú và đa dạng các giống loài thủy sản. Do đó, hoạt động thả cá tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản đã và đang được quan tâm đối với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
Xuất hiện cung sạt trượt thứ hai ở Tà Xùa
Chiều hôm qua 17/8, UBND huyện Bắc Yên cho biết có ba vết nứt xuất hiện tại khu vực xảy ra sạt lở ngày 10/8 ở xã Tà Xùa. Chủ tịch huyện Đào Văn Nguyên nói việc di dời 19 hộ dân và 7 homestay đang được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, việc thông tuyến tỉnh lộ 112 gặp nhiều khó khăn dù 6 máy xúc, ủi và 16 ôtô làm việc ngày đêm. Nguyên nhân là lượng đất đá quá lớn và điều kiện thời tiết bất lợi.
Hôm qua tỉnh Sơn La cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai mưa lớn, sạt lở đất trên địa bàn xã Tà Xùa để tập trung nguồn lực ứng phó. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được giao chủ trì phối hợp với các ngành đánh giá mức độ sạt lở ở bản Tà Xùa. Sở Giao thông Vận tải duy trì cảnh báo tại các vị trí cung trượt lớn và thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng cung trượt để tổ chức phân luồng giao thông.
UBND huyện Bắc Yên có nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn phải tổ chức di dời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Huyện cũng phân công người cảnh giới, không cho người dân quay lại nơi nguy hiểm.
Trên 80 ngầm tràn ở Thanh Hóa hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng
Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa, tỉnh này hiện có hơn 560 ngầm tràn; trong đó, hơn 90 tràn trên các tuyến đường tỉnh, 71 tràn trên các tuyến đường huyện và 400 tràn trên các tuyến đường xã, thôn, bản. Trong đó tỉnh có khoảng 80 - 90 ngầm tràn đang hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Các tràn này thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi có mưa, lũ gây khó khăn trong đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Dù Thanh Hóa đã dành các nguồn lực để nâng cấp, sửa chữa ngầm tràn xuống cấp, tuy nhiên vẫn còn nhiều tràn hư hỏng, xuống cấp chưa được sửa chữa, do ngân sách còn eo hẹp. Do yếu tố đặc thù thường xuyên bị ngập nước nên tình trạng chung của hầu hết các công trình tràn không tránh khỏi là hư hỏng bề mặt bê tông tràn do bị bào mòn, bong tróc. Một số công trình tràn ở khu vực có địa hình đồi núi cao, vận tốc dòng chảy lớn, thường xuyên ngập nước trong thời gian dài khi có mưa lũ xảy ra dẫn đến những hư hỏng lớn hơn như xói lở thân tràn, chân khay, mặt tràn bị bong tróc, ổ gà.
Ô tô khách từ Nha Trang đi Đà Lạt lao xuống vực, 11 hành khách may mắn thoát nạn
Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng nay, xe khách mang biển kiểm soát 51B-259.76 (chưa rõ danh tính lái xe) của nhà xe Phương Trang chạy hướng từ TP Nha Trang (Khánh Hoà) lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Khi đang đổ dốc đến Km108+639 Quốc lộ 27C (đoạn cầu Đạ Sar, xã Đạ Sar) thì bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu khoảng 5m.
Rất may xe vướng vào vật cản nên không bị trôi xuống sông. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 11 hành khách may mắn được lái xe và người đi đường giải cứu khỏi xe bị nạn. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành cứu hộ đưa xe khách lên khỏi vực sâu.




