Đồ chơi ăn theo phim - nên hay không?

(VOH) - “ Mẹ ơi, mua cho con cái yoyo đại bàng tung cánh này đi mẹ”, trước lời vòi vĩnh nằng nặc mua cho bằng được của con khi đi qua một cửa hàng bán đồ chơi trên đường Hai Bà Trưng, chị Thu Hà ở quận Tân Bình vì chiều con, đành phải mua cho bé một cái yoyo với giá 60.000 đồng.

Chỉ đứng ở cửa hàng bán đồ chơi này trên một lúc thôi mà chúng tôi nhận thấy hầu hết trẻ đến đây chỉ đòi bố mẹ mua một loại đồ chơi duy nhất là yoyo. Phong trào chơi yoyo trong trẻ nhỏ có từ khi kênh Sao TV, kênh dành cho thiếu nhi nằm trong hệ thống SCTV phát sóng bộ phim “Đấu trường yoyo” do Đài Loan sản xuất, hầu như ngay lập tức đồ chơi yoyo giống trong phim với nhiều mẫu mã, chủng loại khá đa dạng xuất hiện trên thị trường đáp ứng thị hiếu của nhiều trẻ.

 
Các cậu bé biểu diễn yoyo ăn theo phim Đấu trường yoyo trên kênh Sao TV tại một cửa hàng ở Q.3, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Trong những ngày này rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh trẻ em chơi những quả cầu yoyo với đủ màu sắc và kiểu dáng, yoyo tràn ngập trên sân trường, trong công viên, mọi ngóc ngách trong các xóm nhỏ ...Các bạn nhỏ tụm năm tụm bảy hào hứng biểu diễn và chỉ cho nhau những chiêu của trò chơi yoyo mà các em học được trên tivi. Em Minh Huy vừa hào hứng điều khiển quả yoyo bay lượn trên sợi dây trong tay vừa kể:

Trò chơi này không chỉ thu hút bé trai mà cả bé gái cũng bị cuốn vào vòng xoay của quả cầu yoyo. Em Ngọc Phương, bày tỏ:

Có những em không chỉ sở hữu đồ chơi yoyo, mà mỗi khi kênh Sao TV chiếu bất kỳ bộ phim nào, rồi quảng cáo đồ chơi ăn theo phim là các em đòi bố mẹ mua ngay cho mình đồ chơi đó. Em Thanh Hoa nói:

Trước "Đấu trường yoyo", những kênh truyền hình dành cho thiếu nhi cũng đã lần lượt phát sóng các bộ phim như: Sấm chớp và tốc độ, Biệt đội siêu nhân cơ động, Robot trái cây...mà theo sau những bộ phim này là hàng loạt đồ chơi được sản xuất ăn theo phim và được nhà đài quảng cáo khá hấp dẫn. Từ các loại xe điều khiển từ xa, các Robot đại diện cho nhiều loại trái cây, đến các mẫu siêu nhân...ngay lập tức được bán tràn lan tại các cửa hàng đồ chơi, siêu thị, nhà sách với giá từ vài chục ngàn lên đến vài trăm ngàn, thậm chí gần cả triệu đồng, tùy chất liệu và nơi sản xuất. Chúng tôi hỏi thử một bộ gồm 5 Robot trái cây được gọi là "Ngũ Qủa sư phụ" có giá lên đến gần 800 ngàn đồng.

Hiện tượng này rất đáng lo ngại...cho hầu bao của phụ huynh vì cứ phim nào được phát sóng trên kênh truyền hình thì y như rằng sau đó các em nhỏ lại có phong trào chọn đồ chơi theo phim đó. Phụ huynh cứ thấy trẻ nào cũng được ba mẹ sắm mà con mình không có lại bấm bụng chiều con cho bằng chị bằng em. Chính vì thế nhiều phụ huynh đang lao đao vì phải bỏ ra hàng triệu đồng để chiều lòng việc chạy theo mốt đồ chơi của trẻ. Rồi băn khoăn không biết chất liệu đồ chơi đó có độc hại, gây nguy hiểm đến sức khỏe của con em mình hay không. Đành rằng, đồ chơi đóng vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ, giúp trẻ phát triển trí não, tuy nhiên với cách chọn đồ chơi theo kiểu phong trào bất kể lứa tuổi, tính năng sẽ tạo ra sự đua đòi trong giới trẻ, chưa kể đến trò chơi đó có tác hại hay không. Trong khi đó, các chuyên gia cũng cảnh báo có nhiều sản phẩm đồ chơi bán trên thị trường có nguy cơ không an toàn cho trẻ sử dụng. Nói về việc chọn đồ chơi cho con, anh Huệ Nhơn, một phụ huynh ở quận 3 cho hay:

Từ cách làm khá bài bản của nhà đài, phát sóng phim kèm quảng cáo đồ chơi đã đánh mạnh vào tâm lý của trẻ cộng với sự nuông chiều của phụ huynh đã tạo cơ hội làm ăn béo bở cho các doanh nghiệp nhập khẩu đồ chơi và vì do đang là thời thượng nên hầu hết mức giá đưa ra theo nhận định của nhiều phụ huynh là khá cao. Ông Sáu Đường, chủ một cửa hàng đồ chơi cho biết:

Thế nhưng, trước cơn sốt chạy theo đồ chơi từ phim hoạt hình, có những trẻ cũng tự ý thức được rằng, không nên chơi những đồ chơi đó. Em Hoàng Đức giải thích:

Trẻ con thì như nhau, bé nào cũng thích những đồ chơi mới lạ, nhưng lại chưa ý thức được những đồ chơi nào là phù hợp với lứa tuổi của mình. Điều này, phụ thuộc hoàn toàn vào sự giáo dục của cha mẹ. Chị Hồng Phúc, một phụ huynh ở quận 5 cho rằng, sau một loạt phim thiếu nhi được phát song trên kênh Sao TV tạo ra cơn sốt đồ chơi từ phim cho trẻ em thực chất đó là kiểu quảng cáo bán hàng qua truyền hình. Vì thế, cha mẹ cũng phải biết cách giáo dục con trong cách chọn đồ chơi:

Đối với trẻ nhỏ, đồ chơi là thứ cần thiết giúp trẻ tự tin và sáng tạo trong quá trình phát triển. Do vậy, khi chọn đồ chơi cho con, cha mẹ không nên chỉ căn cứ vào sở thích, thị hiếu của trẻ mà quan trọng là đồ chơi đó có phù hợp, an toàn và có thể giúp bé học hỏi được những điều mới lạ. Theo tiến sĩ tâm lý Thạch Ngọc Yến, đồ chơi cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách của trẻ sau này do đó phụ huynh phải hết sức lưu ý:

Việc chọn đồ chơi cho trẻ không đơn giản chút nào, các bậc cha mẹ cũng nên giáo dục và định hướng cho con ngay từ khi còn nhỏ, không phải trẻ đòi đồ chơi nào là cho chơi đồ chơi ấy. Có những lúc chúng ta phải biết nói không với trẻ, không chạy theo thị hiếu đồng thời mở rộng sự lựa chọn hướng trẻ đến những món đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, giúp phát triển trí não... Có như vậy, phụ huynh đã góp phần giáo dục nhân cách cho con em mình./.