Đồ chơi trẻ em: Dửng dưng với qui định dán tem chất lượng

(VOH) - Chỉ 30 phút đứng trong một cửa hàng đồ chơi trên đường Hai Bà Trưng, chúng tôi quan sát có không ít phụ huynh vào đây, không ngại ngần bỏ hàng trăm ngàn đồng để mua đồ chơi cho con mà quên mất việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa. Một phụ huynh cho biết:


Chuyện của vị phụ huynh trên cũng là thực tế của nhiều khách hàng khi đến với các của hàng đồ chơi trẻ em hiện nay. Chúng tôi đã thử khảo sát 10 cửa hàng đồ chơi tại Chợ Bình Tây (Q6), chợ Tân Bình, đường 2 Bà Trưng Q3…thì có đến 6/10 chủ cửa hàng không biết đến quy định gắn dấu CR. Còn lại thì trả lời có biết sơ sơ nhưng vẫn bán hàng nhập khẩu không dấu, không có xuất xứ rõ ràng.

Tại một số chợ đầu mối như: Tân Bình, chợ An Đông,... chúng tôi còn thấy đồ chơi đầy tính bạo lực như súng, kiếm, đao, mặt nạ kinh dị... và các sản phẩm có chứa chất độc hại như sơn chứa chì, thuỷ ngân được bán tràn lan. Khi nghe chúng tôi hỏi đến quy định dán tem CR, nhiều tiểu thương tại đây ra vẻ ngơ ngác và lắc đầu từ chối trả lời. Còn người biết rồi thì trả lời rất tự nhiên:

Đây cũng là thời điểm “nóng” đối với thị trường đồ chơi trẻ em khi tết Trung thu đang gần kề, theo quan sát của chúng tôi thì đồ chơi Trung Quốc không rõ nguồn gốc vẫn chiếm lĩnh thị trường. Từ các loại lồng đèn bằng phin, có mùi nhựa hăng hăng, kêu ầm ĩ, các mặt nạ, thú nhạc, ô tô, búp bê, đến trò chơi xếp hình... đều không có một dòng chữ tiếng Việt. Người tiêu dùng phải “căng mắt” tìm kiếm may ra mới tìm được sản phẩm có chữ CR.

Dạo quanh các siêu thị như Maximark, BigC, Co.op Mart… phần lớn mặt hàng đồ chơi trẻ em ở đây đều dán tem CR, tuy vậy, vẫn còn sản phẩm chưa thấy dán tem, nhất là các sản phẩm sản xuất trong nước. Tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ, quận 5 rất nhiều sản phẩm đồ chơi trẻ em đều chưa dán tem CR, phụ huynh dẫn con đến mua cũng không quan tâm đến việc này mà họ chọn mua sản phẩm nào đó chỉ đơn giản xuất phát từ sở thích.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế thì với qui định gắn dấu CR là khó khả thi vì như đã nói, đa số đồ chơi trên thị trường là được nhập khẩu. Bởi chỉ việc dán dấu CR trên nón bảo hiểm đã khó, mặt hàng đồ chơi trẻ em càng khó gấp nhiều lần vì chúng muôn hình vạn trạng, ở mỗi sản phẩm lại có hàng chục chi tiết khác nhau và được sử dụng từ các loại nguyên vật liệu cũng rất khác nhau, việc lấy mẫu đi kiểm tra cũng rất khó khăn, mất thời gian. Phần nhiều trong số đó là không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Các doanh nghiệp kinh doanh, buôn bán sẽ không muốn và không thể mang đi “Đăng kí chứng nhận hợp qui” với những hàng không rõ nguồn gốc này.

Về phía nhà sản xuất, đa số đều ủng hộ với qui định gắn dấu hợp quy cho đồ chơi trẻ em, tuy nhiên ở một khía cạnh khác, Bà Lê Hải Liễu - Tổng giám đốc Công ty gỗ Đức Thành, băn khoăn:

Rất khó để tới 15/9, thị trường đồ chơi trẻ em không còn sản phẩm không tem CR. Bởi lẽ, nguồn hàng hóa hiện tại ngoài thị trường rất dồi dào, cơ quan quản lí không thể kiểm tra hết. Hơn thế, nguồn hàng nhập lậu vẫn không dễ gì kiểm soát. Bên cạnh đó không loại trừ trường hợp tem thật dán trên hàng giả. Trước khi qui định về dán tem qui chuẩn lên đồ chơi trẻ em được đi sát vào thực tế, phụ huynh phải tỉnh táo để bảo vệ con mình trước những đồ chơi nguy hại đang có mặt tràn lan trên thị trường.