Đoàn Đại biểu QH TP.HCM làm việc với UBND TP.HCM và các Sở Ngành trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa 13

(VOH) - Chiều 17/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố HCM đã làm việc với Ủy ban Nhân dân Tp và các sở ngành về tình hình kinh tế xã hội của thành phố những tháng đầu năm, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của thành phố trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa 13.
Tại buổi làm việc, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của thành phố 4 tháng đầu năm 2012. Qua đó cho thấy trong tình hình khó khăn chung, kinh tế thành phố trong 4 tháng đầu năm có một số chỉ tiêu tăng trưởng thấp, nhưng nhìn chung thành phố vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Công nghiệp và Thương mại dịch vụ tăng nhưng thu Ngân sách giảm 6,4% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng thấp nhất trong 20 tháng qua, nhưng dự báo sắp tới chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng do tác động của giá xăng và tăng lương tối thiểu từ tháng 5. Tình hình đó sẽ gây khó khăn cho cuộc sống của người dân, nhất là đối tượng chính sách và người nghèo. Theo đó UBND Tp đã kiến nghị 7 vấn đề nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân. Tiêu biểu là đề nghị tăng mức trợ cấp lên 2 triệu đồng/tháng cho đối tượng gia đình chính sách. Ông Hứa Ngọc Thuận nói:

Cũng theo ông Hứa Ngọc Thuận, để giải quyết vấn đề quá tải bệnh viện, thành phố cần một nguồn vốn 15 ngàn tỷ đầu tư phát triển mạng lưới y tế đến năm 2015, trong đó kiến nghị Trung ương cho vay 5.000 tỷ từ trái phiếu Chính phủ cho mục tiêu này của thành phố.

Tại buổi làm việc, UBND TP và các sở ngành đã nêu tổng cộng 11 kiến nghị đến Trung ương, trong đó lưu ý đến các giải pháp tài chính nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp, cả doanh nghiệp Nhà nước và ngoài Nhà nước. Ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp đã đồng tình với các kiến nghị của UBND TP và các Sở Ngành và sẽ chuyển tải các kiến nghị này đến diễn đàn Quốc hội sắp khai mạc, nhất là chuyển tải kiến nghị của cử tri thành phố về vấn đề thu phí bảo trì đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải đưa ra. Ông Huỳnh Thành Lập phát biểu: