(VOH) - Sáng 15/3, tại Tp HCM, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do ông Huỳnh Thành Lập, làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc về giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về tình hình đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn.
Các Sở ngành đã báo cáo và trả lời nhiều câu hỏi của các đại
biểu Quốc hội xung quanh vấn đề này. Cụ thể trong thời gian qua, Thành ủy, Hội
đồng nhân dân và UBND TPHCM đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện
Nghị quyết 26 TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông
thôn, nông dân. Tính tổng vốn đầu tư từ năm 2006 đến 2011 ước đạt 10.000 tỷ
đồng, trong đó phân cấp cho các quận huyện đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp,
nông thôn trên 6.000 tỷ đồng. Các dự án công trình ngành nông nghiệp trên 2.700
tỷ đồng, riêng xã điểm Tân Thông Hội, huyện Củ Chi huy động từ dân, doanh nghiệp
gần 546 tỷ đồng, vay tín dụng ngân hàng gần 480 tỷ đồng và ngân sách trung ương
cấp hơn 10 tỷ đồng. Hiệu quả từ nguồn vốn đầu tư này đã giúp phát triển và thay
đổi bộ mặt kinh tế xã hội ở TP, nhất là vùng ven và ngoại thành TPHCM như giá
trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 6%/năm, giá trị thực tế sản xuất nông
nghiệp năm 2011 đạt trên 11.100 tỷ đồng, diện tích hoa cây kiểng, rau tăng trên
5%/năm, đàn gia súc, thuỷ sản, cá cảnh tăng từ 3 đến 19%/năm, người dân tham gia
bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 50% dân số các xã, Tp cấp 318.000 thẻ bảo hiểm y tế
cho người nghèo, giá trị 178 tỷ đồng; 57/63 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y
tế; đến cuối năm 2008, trên 84% hộ nông dân được công nhận gia đình nông dân văn
hoá, 53% ấp văn hoá, khu phố văn hoá, các xã văn hoá là Thái Mỹ, huyện Củ Chi,
Bình Hưng, Hưng Long huyện Bình Chánh; TP đã lên kế hoạch phấn đấu thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới tại 58 xã ngoại thành, từ nền tảng 6 xã nông
thôn mới; tuy nhiên ở TP còn hơn 57.000 hộ diện hộ cận nghèo tỷ lệ 3% số hộ và
gần 97.000 hộ, tỷ lệ 5,3% hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm ở khu
vực ngoại thành...
Qua 3 ngày giám sát tình hình đầu tư công, Đại biểu Quốc hội
TPHCM, ông Trần Du Lịch, đặt ra một số vấn đề:
Đối với TPHCM, hiện còn nhiều vấn đề trong việc đầu tư công
cho tam nông, với vai trò đầu tư vốn ngân sách là "mồi nhử", trong điều kiện
nguồn chi của TP luôn thiếu hụt so với nhu cầu và giảm chi theo Nghị quyết 11
của CP, vì vậy cần cân nhắc. Đặc biệt là có tính toán hiệu quả đầu tư. Trong
việc một số giải pháp đầu tư, điều chỉnh quy hoạch phù hợp, ông Lê Minh Trí, phó
Chủ tịch UBND Tp HCM cho biết:
Đánh giá một số kết quả đầu tư công ở Tp HCM trên các mặt cơ
sở hạ tầng, y tế, giao dục, nông thôn mới...đã giúp bộ mặt nông thôn TP có những
đổi mới. Dự kiến đầu tư công giai đoạn đến 2020 cần hơn 17.500 tỷ đồng...cho
nhiều lĩnh vực, ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đề
nghị:
Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ có các buổi làm việc thêm để
hoàn tất báo cáo về những bất cập và kiến nghị nhà nước trong ban hành, điều
chỉnh chính sách, nghị định, thông tư...để phù hợp với thực tế./.