Doanh nghiệp lơ là - công nhân lãnh đủ

(VOH) - Trong bối cảnh hiện nay, vì phải đương đầu với nhiều khó khăn, nên các doanh nghiệp có phần lơ là thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên, từ những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra thời gian qua, cho thấy công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động không thể xem nhẹ.

Theo thống kê của Cục An toàn Lao động, trong 6 tháng đầu năm 2013 tai nạn lao động gia tăng. Cả nước hơn 3.300 tai nạn lao động, trong đó có 323 người chết, tăng 44 người so cùng kỳ năm 2012. Tai nạn lao động thường xảy ra trong các ngành khai thác mỏ, xây dựng, khai thác và kinh doanh điện và chế tạo máy. Sở LĐTB & XH TP cũng đã lên tiếng cảnh báo tình hình an toàn vệ sinh lao động đang diễn ra vô cùng phức tạp, trong đó một trong những nguyên nhân là do các doanh nghiệp còn lơ là với vệ sinh an toàn lao động.

Tại TP.HCM, nguyên nhân vụ tai nạn lao động là có đến 50% là do các thiết bị sản xuất cũ kỹ, cán bộ tham mưu cho công tác an toàn lại chưa được đào tạo chính quy. Đặc biệt tai nạn xảy ra nhiều nhất là trong xây dựng nhà dân dụng. Những lao động phổ thông hạn chế về năng lực, kiến thức an toàn lao động, làm việc bất kể thời gian, bất chấp làm việc điều kiện làm việc đã khiến tai nạn lao động gia tăng. Với họ cũng vì bươn chải mưu sinh mà nhiều người đã phải bỏ mạng do tai nạn lao động hoặc tàn phế suốt đời. Nhiều gia đình đang phải sống khá chật vật khi mất đi lao động trụ cột.

Như trường hợp của Lê Văn Thành ngã từ trên cao xuống tại một công trình xây dựng ở Tp. Hồ Chí Minh cách đây 3 năm. May mắn sống sót nhưng lại nằm liệt một chỗ, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ bà mẹ già 73 tuổi làm giúp. Nhà chỉ có hai mẹ con, được 1 chủ nhà trọ tốt bụng ở Quận 9 cho ở nhờ. Cơm gạo hàng ngày cũng chỉ biết nhờ vào lòng hảo tâm của cô bác láng giềng. Kể về tai nạn hết sức đáng tiếc của mình, anh Thành nói:

                                                                       
                       

 


Qua số liệu thống kê, tai nạn lao động gây chết người trên địa bàn TP.HCM năm sau luôn cao hơn năm trước, với mức thiệt hại về người và vật chất ngày càng tăng. Theo các đơn vị sử dụng lao động, tai nạn lao động nếu có xảy ra là do ý thức và sự bất cẩn của công nhân. Ông Nguyễn Tuấn Linh - đại diện Xưởng cơ khí chính xác cho biết:

                                                            
                                   

 


Hầu hết các chủ doanh nghiệp viện rất nhiều lý do để “trốn” trách nhiệm với sức khỏe của người lao động. Nhưng chung quy lại cũng là vì họ chưa thật sự quan tâm đến công nhân. Trong khi đó, các nhà chuyên môn khuyến cáo môi trường làm việc không đảm bảo tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khi người lao động phải đối mặt với tình trạng nhiệt độ, ánh sáng, độ ồn… không đạt chuẩn cho phép ở nhiều doanh nghiệp. Vậy, đâu là nguyên nhân của tình hình tai nạn lao động gia tăng? Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH TP, cho biết: 80% doanh nghiệp chưa quan tâm tới ATVSLĐ có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân chính là do đa số họ là các DN mới thành lập, vốn ít, quy mô nhỏ. Nhiều DN còn bỏ qua các khâu huấn luyện an toàn lao động, chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là người lao động:

                                                                                                



Đề cập đến vấn đề này bác sĩ Huỳnh Tấn Tiến - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe lao động và Môi trường TPHCM cho biết, môi trường làm việc hiện nay dễ phát sinh bệnh nghề nghiệp cũng như gây tai nạn, nhưng việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động nhiều khâu bị bỏ quên. Thực tế, khi kiểm tra, có một số người là lãnh đạo doanh nghiệp nhưng khi hỏi về một số quy định, quy tắc về bảo đảm an toàn, về các chế độ cho người lao động nhiều doanh nghiệp cũng không biết:

                                                                                               

 


Còn theo tiến sĩ Nguyễn Thái Hòa - Điều phối viên dự án quốc gia về An toàn vệ sinh lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết: Pháp luật và các công ước khuyến cáo của các tổ chức quốc tế thì trách nhiệm an toàn vệ sinh lao động đầu tiên là ở người sử dụng lao động. Tuy nhiên, cũng không thể không nhấn mạnh vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, một điều mà theo ông Hòa là chưa được quan tâm đúng mức, kể cả trong chương trình quốc gia về An toàn vệ sinh lao động lần 2 năm 2011-2015.

                                                                                               

 


Người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp và tai nạn nhưng hiện nhiều doanh nghiệp còn lơ là trong việc thực hiện các quy tắc an toàn cho người lao động. Như trên đã phân tích cả người lao động và doanh nghiệp không biết hoặc chưa tuân thủ chặt chẽ các quy định an toàn khi vận hành máy móc, thiết bị sản xuất. Chính vì thế mà số lượng tai nạn lao động luôn trong tình trạng tăng dần đều, năm sau cao hơn năm trước. Đây là thực trạng rất đáng lo ngại  bởi những tổn thất từ tai nạn lao động hầu như chỉ có công nhân và gia đình họ lãnh đủ.