Doanh nghiệp, người dân ít hợp tác gây khó khăn trong công tác thống kê

(VOH) - Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm chủ trì hội nghị sơ kết giai đoạn 1 tổng điều tra kinh tế trên địa bàn TPHCM năm 2017.

Tính đến thời điểm cuối năm 2016, số doanh nghiệp trên địa bàn TP có gần 197.000 doanh nghiệp. Trong đó, có gần 161.000 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động. Có hơn 20.300 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động hơn 14.000 doanh nghiệp chờ giải thể, và hơn 1.600 doanh nghiệp tìm không thấy.

Theo phương án điều tra, thành phố sẽ tiến hành điều tra gần 161.000 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động để thu thập thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của khối doanh nghiệp. Tuy nhiên, thành phố đã chủ động đưa hơn 2.300 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động vào danh sách điều tra để thống kê đầy đủ về số doanh nghiệp đang hoạt động.

Qua 4 tháng điều tra, tính đến ngày 25/7, toàn thành phố đã triển khai cho gần 174.000 doanh nghiệp, đồng thời, đã thu phiếu điều tra của gần 142.000 doanh nghiệp, đạt gần 82%.

Ông Võ Hồng Thái – Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP nêu một số khó khăn: “Một số doanh nghiệp chuyển đến địa bàn khác, nhưng lại không cập nhật. Chúng tôi đã liên hệ bằng các địa chỉ qua email, qua các phương tiện khác. Mong là các doanh nghiệp này sẽ hợp tác tốt hơn để bảo đảm có dữ liệu đầy đủ, toàn diện các doanh nghiệp trên địa bàn, phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp.
 

Toàn cảnh hội nghị sơ kết giai đoạn 1 tổng điều tra kinh tế trên địa bàn TPHCM năm 2017

Ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TP,  cho biết trong vòng 30 ngày trong tháng 8 là TP kết thúc cuộc điều tra này. Đồng thời đề xuất cần khen thưởng đơn vị nào làm tốt công tác này. Trước nhiều ý kiến cho rằng, một số nơi không hợp tác với cơ quan thống kê trong việc cung cấp thông tin, do đó gây khó khăn cho công tác thống kê, ông Hoan cho rằng, các quận, huyện chủ động mời các đơn vị chưa chấp hành tốt việc cung cấp này lên phổ biến rõ thông tin một cách đầy đủ, rõ ràng, vận động, thuyết phục trước khi xử lý.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho rằng, tổng số phiếu TP đã đạt được hơn 81% là khá cao. Ông Lê Thanh Liêm yêu cầu: “Hàng năm, các cơ quan phải ngồi lại: cục Thống kê, cục Thuế, sở Kế hoạch Đầu tư, các quận huyện… để đối chiếu, tăng giảm, nguyên nhân như thế nào khi dữ liệu đã có, tiếp tục xử lý bước tiếp theo".