Đổi mới cung ứng dịch vụ công theo cơ chế “một cửa điện tử, một cửa liên thông”

(VOH) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX đã đề ra 6 chương trình đột phá phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, trong đó có công tác cải cách hành chính. Bộ máy hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội là một trong những mục tiêu mà Tp.HCM tập trung hướng đến trong cải cách hành chính.
Ông Lê Hoài Trung - Phó Giám đốc Thường trực Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của TP.HCM (ảnh: PL)

Năm 2012, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được TP đẩy mạnh theo hướng thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Đổi mới cung ứng dịch vụ công theo hướng đơn giản, liên thông giữa các sở, ngành, quận, huyện, phường, xã theo cơ chế “một cửa điện tử, một cửa liên thông”. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức chuyên nghiệp, hợp lý, có cơ chế đột phá trong bố trí, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực… Nhận định về công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua, phóng viên Lệ Loan đã phỏng vấn ông Lê Hoài Trung - Phó Giám đốc Thường trực Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của TP.HCM: