Đối phó với tình hình triều cường giữa tháng 11

(VOH) - Cơn mưa lớn vào chiều 11/11 cùng lúc với triều cường đang lên ở mức 1m43 nên đã gây ngập nhiều nơi trên địa bàn TP. Người dân trên địa bàn TP đi lại hết sức khó khăn, đặc biệt đã gây ngập nhiều nhà dân ở cả nội thành, vùng ven và ngoại thành.
Ảnh minh họa.

Theo dự báo, trong 2 ngày tới, triều cường ở TP.HCM và các tỉnh Nam bộ tiếp tục lên cao với đỉnh triều được dự báo là 1,46mét, sau đó sẽ giảm dần. Hiện TP.HCM đang tập trung rà soát và gia cố bờ bao xung yếu, trong đó các quận huyện như: 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn duy trì trực ban 24/24, sẵn sàng lực lượng trực ban theo phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục khi có sự cố xảy ra. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận 12, khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của triều cường gây vỡ bờ bao cho biết các biện pháp ứng phó: "Ngay sau khi quận 12 nhận được dự báo của TP đã có thông báo gửi đến các phường ven kênh rạch gần sông Sài Gòn như An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An. Các phường này đều phải triển khai lực lượng trực, kiểm tra thường xuyên các vị trí xugg yếu đễ sẵn sàng đối phó khi có sự cố xảy ra".

Trước tình hình diễn biến phức tạp của triều cường kết hợp với khả năng xảy ra mưa lớn, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM vừa có văn bản gửi các quận, huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm phòng chống ứng phó vùng áp thấp, mưa giông và đợt triều cường giữa tháng 11. Theo quy luật thủy triều hàng năm, đợt triều cường giữa tháng 11, nhằm khoảng từ 15 đến 20/10 âm lịch dự báo có khả năng trên báo động II, xấp xỉ báo động III. Đợt triều cường cuối tháng 10 vừa qua ở mức 1,57 mét, vượt báo động 3, đã làm nhiều tuyến đường ngập nặng.

Để chủ động ứng phó với đợt triều cường giữa tháng 11 này, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM yêu cầu các quận, huyện, đặc biệt là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn phải tổ chức ra soát lại các vị trí xung yếu, nhất là các điểm bị ảnh hưởng do đợt triều cường cuối tháng 10 vừa qua để xử lý, gia cố. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM cũng yêu cầu Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước, Sở Giao thông vận tải và Công ty Thoát nước đô thị phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong công tác phòng, chống ngập úng nội thị và ngoại thành, nhất là khi triều cường kết hợp với mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp. Các đơn vị triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và các tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố, sẵng sàng ứng phó khi có yêu cầu. Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố, kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP cho biết thêm: "Thường trực ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố đã gửi các quận, huyện có liên quan, ở gần các khu vực xung yếu nhưThủ Đức, Quận 12 Bình Thạnh, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn và đề nghị các địa phương trên tổng rà soát lại các bờ bao xung yếu để chủ động tập trung, gia cố ngay".

Cũng theo khuyến cáo của các ngành chức năng, khi xảy ra ngập, mỗi người, mỗi hộ gia đình nên chủ động: kê cao đồ đạc, đặc biệt là các vật dụng dễ bị hư hỏng khi bị ngập nước đề phòng triều dâng cao tràn vào nhà; Tại những khu vực có mốc cảnh báo ngập lụt, cần khuyến cáo người dân tham khảo mực nước dự báo để phòng, tránh. Cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước, kể cả những khu vực quen thuộc, chỉ đi qua khi chắc chắn không có nguy hiểm và có các lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Tuân theo biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn của những người có trách nhiệm. Không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt ở ven sông, kênh, rạch và ngắt nguồn điện bị ngập nước, cẩn thận kiểm tra khi sử dụng lại đồ điện sau khi bị ngập nước; không tiếp xúc với nguồn điện khi đang ướt hoặc đang đứng dưới nước.