Tuy nhiên, vì nhiều lý do, mà các trường nghề hiện vẫn chưa thật sự tạo được sức hút đối với các bạn trẻ. Thực tế này một lần nữa khiến chúng ta cần phải nhìn lại về công tác hướng nghiệp, dạy nghề, cũng như việc dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động. Chương trình Đối thoại cùng chính quyền TP tháng 3/2010 với các vị khách mời là đại diện Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TBXH TPHCM đã cùng nhau mổ xẻ thực trạng này, và đề ra những giải pháp để công tác hướng nghiệp, dạy nghề ngày càng hiệu quả hơn.
![]() |
| Buổi trực tiếp Đối thoại cùng chính quyền TP tháng 3/2010 vào sáng ngày 27-3. Ảnh: Thảo Ngọc |
Tại TP.HCM mỗi năm
có gần 7.000 HS rớt tốt nghiệp THPT và hàng chục ngàn HS rớt CĐ-ĐH. Số học sinh
này nếu không được đào tạo nghề để trở thành lao động có kỹ năng mà đi thẳng ra
thị trường lao động, không chỉ là sự lãng phí về vốn con người, mà có thể còn
tạo thêm gánh nặng cho xã hội trong hiện tại và tương lai. Theo ông Nguyễn Thành
Hiệp, Trưởng phòng Dạy nghề Sở LĐ-TBXH, có thể là do các bạn trẻ vẫn còn thiếu
thông tin về nghề nghiệp, và vẫn còn ảnh hưởng của tâm lý khoa cử, phải có bằng
cấp học vị cao mới được trọng vọng. Ông Lưu Đức Tiến, Phó phòng Giáo dục chuyên
nghiệp, Sở GD-ĐT TP cho rằng, để thay đổi tâm lý này, cần phải đẩy mạnh hơn nữa
công tác thông tin tuyên truyền hướng nghiệp. Ông Tiến nói:
Đồng tình với ý kiến này, ông Trần Anh Tuấn, Phó GĐ Trung dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP nhấn mạnh:
Ghi nhận tại các trường nghề còn cho thấy, giữa các ngành nghề đào tạo diễn ra khá rõ tình trạng mất cân đối giữa các ngành nghề. Những ngàh mũi nhọn đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển, có cơ hội việc làm cao như điện, điện lạnh, điện tử công nghiệp, cơ điện tử, cơ khí chính xác... lại thiếu học viên. Trái lại, các ngành kế toán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp lại có số học viên đăng ký cao nhất. Bà Hồng Thị Thanh Thuỷ, đại diện trường Cao đẳng nghề TP cho biết:
Một vị thính giả bày tỏ sự lo ngại về việc cho con em theo học nghề, khi chỉ vừa tốt nghiệp THCS, vừa học nghề vừa đảm bảo chương trình học văn hoá theo quy định của Bộ GD thì chương trình còn nặng hơn cả học cấp III, không biết có học nổi, ra nghề được hay không. Ông Nguyễn Thành Hiệp cho biết:
Một thính giả khác ở quận 10 thì tỏ ra băn khoăn về giá trị của bằng cấp nghề hiện nay:
Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Hiệp nói:
Đan Anh

