Đồng hành cùng kiều bào xây dựng quê hương

(VOH) - Những năm gần đây, kiều bào ở nhiều nước đã trở về nước đầu tư, sinh sống tại Việt Nam ngày một tăng. Trong số họ, không ít người là trí thức, doanh nhân Việt Kiều tâm huyết mong muốn cống hiến sức tài xây dựng quê hương.

Thế nhưng, với những người Việt đã sống xa tổ quốc thời gian dài thì trở ngại lớn nhất là chưa nắm bắt, hiểu rõ về những chủ trương, chính sách trong nước. Tuy nhiên, những trăn trở của họ đã dần được tháo gỡ thông qua sự hỗ trợ về nhiều mặt của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM. Chính những hỗ trợ tích cực đó đã tạo sự thuận lợi cho việc đầu tư của kiều bào tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

 Ứng dụng chip 32-bit VN1632 vào sản phẩm khung ảnh kỹ thuật số.

Có thể nói, bằng những công việc thiết thực, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM đã có những đóng góp không nhỏ trong việc thúc đẩy nguồn đầu tư từ kiều bào ở các nước. Từ năm 2004 đến 2009, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM đã trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc và đã có những hướng dẫn, giải thích, giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật cho gần 15.000 lượt kiều bào, riêng năm 2010 là 3.700 lượt kiều bào ở hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn cho kiều bào khi về sinh sống tại quê hương, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM cũng đã giúp hàng ngàn người được cấp giấy xác nhận gốc Việt Nam, cũng như được xác nhận để bổ sung hồ sơ thi, đổi bằng lái xe...
Theo ông Trần Hòa Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM thì người Việt ở nước ngoài đều mong muốn đóng góp cho nước nhà khi có điều kiện. Vì vậy, đơn vị cũng đã cùng với các Sở, Ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu cho thành phố cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực trí thức và kinh tế của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp phát triển thành phố. Hiện nay , Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP đã hỗ trợ cho trên 700 trí thức, doanh nhân kiều bào, trong đó, có nhiều người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, doanh nhân thành đạt đã có những đóng góp đáng kể cho TP. Chẳng hạn như giáo sư - tiến sĩ Đặng Lương Mô, Việt kiều Nhật, đã tham gia hợp tác thiết kế và chế tạo thử nghiệm thành công con chip vi xử lý 32 bit mang tên VN1632, tạo một bước ngoặt mới cho ngành vi mạch Việt Nam trong tương lai. Hay như tiến sĩ Đỗ Đắc Vọng, Việt kiều Đức, thì đầu tư thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và tự động hóa tại khu công nghệ cao TP, đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin và tự động hóa bằng các phương pháp huấn luyện thực tiễn, ứng dụng công nghệ và thiết bị hiện đại.
Đến nay, có trên 2500 doanh nghiệp có vốn của kiều bào đăng ký kinh doanh với tổng vốn điều lệ gần 37 ngàn tỷ đồng, 117 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 275,24 triệu USD. Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Công ty Việt Facific, một Việt kiều Hoa Kỳ tâm huyết với những dự án phát triển du lịch Việt Nam, từ nhiều năm nay ông đã tổ chức nhiều chương trình du lịch dành cho người Việt ở nước ngoài, chủ yếu là Bắc Mỹ trở về quê hương vừa để thăm lại nơi mình sinh ra và cũng để có dịp tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Với ông, tâm niệm lớn nhất là được góp phần tạo ra những giá trị không chỉ về văn hóa mà còn cả về kinh tế cho nước nhà. Vì vậy, ngoài du lịch ông còn chọn cafe Việt để giới thiệu với bè bạn thế giới về một nét văn hóa, một sản phẩm rất đặc sắc của Việt Nam. Chia sẻ về những công việc của mình tại quê nhà trong những năm vừa qua, ông Nguyễn Văn Cường bày tỏ:


Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Và có thể thấy, nguồn lực trí tuệ từ những người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp. Nói về những cống hiến mà bà con Việt Kiều dành cho quê hương, ông Trần Hòa Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM chia sẻ:

Có một điều mà chắc hẳn những người sống xa tổ quốc đều mong mỏi là được nhìn thấy sự đi lên của đất nước. Và dù ở phương trời nào thì nỗi lòng đau đáu hướng về nơi chôn nhau cắt rốn đều da diết. Chính ước mong xây dựng quê hương đã nâng những cánh chim Việt trở về đất Mẹ và họ đã và đang từng ngày thực hiện những công trình, những dự án trên khắp đất nước. Bởi lẽ, không gì hạnh phúc bằng trong thành quả chung của đất nước có một phần đóng góp của những người con xa xứ. /.