Đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống ở huyện Bình Chánh: Cùng dân bàn chuyện

(VOH) - Vài năm trở lại đây, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện đã không ít lần cùng đối thoại với quần chúng để nghe dân nói và nói dân nghe. “Bà con cô bác, các anh chị, tất cả mọi người có ý kiến, đề xuất gì xin cứ trình bày với chúng tôi” - ông Trần Trọng Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh thường bắt đầu như vậy khi chủ trì các buổi đối thoại “cùng dân bàn chuyện”.

Kết quả là tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Bình Chánh tiếp tục duy trì ở mức trên 20%, thu nộp ngân sách vượt hơn 8% chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt tính đến hết năm 2010, huyện đã giúp 4.500 hộ thoát nghèo theo tiêu chí thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/năm. Ông Trương Văn Lương - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá TP còn nhận định nhiều xã ở Bình Chánh có tiềm năng “cán đích” sớm trong năm 2011:

Hiện tại ở Bình Chánh, chủ trương giảm nghèo đã đi sâu vào nhận thức của quần chúng thông qua hàng loạt buổi thảo luận từ tổ dân phố, ấp, xã.v.v. Ở cấp huyện cũng được UBND huyện tổ chức hội nghị vào giữa tháng 12/2010 vừa qua. Ông Nguyễn Văn Bổng ở ấp 1, xã Phong Phú cho rằng từ những buổi đóng góp ý kiến đã góp phần thay đổi tích cực bộ mặt khu vực nông thôn ở huyện. Cụ thể như tại xã Phong Phú trước đây nổi tiếng là nơi “không đèn, không điện, không đường” nhưng trong vòng 1 năm trở lại đã chuyển biến hoàn toàn. Ông Bổng nói:

Anh Ngô Văn Then ở xã Lê Minh Xuân đều đặn mỗi tháng đến dự các buổi họp tổ dân phố. Anh Then cho biết anh còn tham gia một số diễn đàn cấp huyện và xã được tổ chức trong năm 2010 vừa qua. Thông qua nhiều buổi đóng góp ý kiến như vậy, anh Ngô Văn Then ghi nhận sự thay đổi tích cực ở địa bàn mình đang sinh sống:

Một nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đảng bộ huyện Bình Chánh là xây dựng mô hình nông thôn mới cũng đang được cụ thể hóa. Ngoài 2 xã Tân Nhựt và Tân Kiên, UBND huyện đã có lộ trình để lần lượt từng xã chính thức đi vào hệ thống “xã điểm” của huyện trong việc xây dựng Nông thôn mới. Trong đó, chủ trương chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng đang ngày càng được nông dân chủ động nắm bắt, tận dụng:

Rất nhiều buổi thảo luận, đóng góp ý kiến từ dân trong mọi lĩnh vực để rồi vỡ lẽ ra những vấn đề cần “làm ngay - khắc phục ngay”. Như sau diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo huyện với giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục đào tạo huyện vào tháng 11/2010, UBND huyện Bình Chánh đã lên kế hoạch đầu tư khoảng 400 tỷ đồng cho ngành giáo dục - đào tạo nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển, việc trực tiếp lắng nghe ý kiến từ những người đã và đang thụ hưởng hoặc chịu sự tác động của chủ trương, chính sách vẫn là cách ghi nhận thông tin chính xác và đầy hiệu quả. Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh - Trần Trọng Tuấn khẳng định:

Đồng chí Lê Văn Hòa - Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhìn nhận, thông qua các buổi diễn đàn, đối thoại không chỉ để lắng nghe ý kiến của người dân mà còn là dịp để chính quyền công khai, thông báo rộng rãi đến quần chúng những kết quả đã thực hiện được:

Để nội dung Nghị quyết đi vào cuộc sống tất yếu phải bằng những hành động cụ thể đồng thời phải dựa trên thực tiễn một cách sát sườn. Tuyệt đối tránh lề lối làm việc quan liêu, duy ý chí sẽ dẫn đến những hậu quả khó luờng , trong đó đáng lo nhất là đánh mất niềm tin của người dân. Bằng phương thức “bàn chuyện cùng dân”, từ những buổi họp tổ dân phố, họp ấp cho đến diễn đàn cấp xã, cấp huyện vẫn tiếp tục diễn ra đều đặn, Đảng bộ - chính quyền cùng người dân huyện Bình Chánh đang có được tiếng nói chung trong việc đưa Nghị quyết Đảng bộ đi vào cuộc sống, cũng như cùng nhau hướng đến hoàn thành những mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra./.