Giá cả đền bù được nhiều đại biểu quan tâm
Hội nghị nhằm lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo quyết định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thay thế cho Quyết định 17 của UBND TP ban hành ngày 14/3/2008, đến nay khi đưa vào áp dụng trong thực tế có nhiều điểm không còn phù hợp với Nghị định 69 của Chính Phủ, Ban hành ngày 13/8/2009.
Dự thảo quyết định gồm có 6 chương, 52 điều. So với Quyết định số 17, dự thảo giữ nguyên 18 điều, có 15 điều mới, 19 điều sửa đổi bổ sung và bãi bỏ 19 điều.
Tại Hội nghị, cán bộ Mặt trận các cấp và đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận có chung nhận định: dự thảo này đã được mở rộng theo hướng có lợi cho người dân hơn, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểu khoản cần thay đổi, chỉnh sửa để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân khi nhà nước thu hồi đất phục vụ cho những dự án lớn phát triển Tp. Góp ý cho dự thảo quyết định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các ý kiến đều quan tâm đến vấn đề giá cả đền bù hiện nay chưa làm thỏa lòng người dân. Ông Trần Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Củ Chi nêu ý kiến:
Tiến sĩ Mai Văn Bảy - Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - Nhân tài của Tp thì khẳng định: đối với những dự án phục vụ cho công ích, thì người dân thành phố Hồ Chí Minh rất sẵn sàng, bằng chứng là rất nhiều người dân thành phố tự nguyện hiến đất mở đường, còn những dự án vì mục đích kinh tế thì nên xem xét đến quyền lợi chính đáng của người dân. Lâu nay, trong các dự án thu hồi đất, chủ đầu tư luôn thu lợi lớn, và người dân luôn bị thiệt hại, đó là tồn tại cần sớm khắc phục ở dự thảo quyết định lần này. Ông Nguyễn Văn Cảm - Phó Chủ tịch UBMTTQ Quận 10 Tp. HCM đã nêu:
Theo ông Đinh Văn Bống , Phó Chủ tịch UBMTTQ quận 2, thì việc
cưỡng chế thu hồi đất, trong nhiều trường hợp, cũng đã gây không ít bức xúc,
phiền hà cho người dân.
Phát biểu tại Hội nghị, Nhà báo Đinh Phong cũng nêu kiến nghị: người làm ra quy định phải đặt mình vào vai trò của người dân bị di dời, để hiểu được những tâm tư, những bức xúc của người dân. Làm thế nào để người dân cảm thấy thỏa lòng, mong có thêm đất để được đền bù giải tỏa, là cái mà thành phố nên hướng đến.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch UBMTTQ TP. HCM cho biết: các ý kiến đóng góp của các đại biểu đều rất xác đáng, thể hiện được tâm huyết, trách nhiệm đối với nhân dân, UBMTTQ thành phố sẽ ghi nhận những đóng góp, trình thường trực Uỷ Ban Nhân dân TP xem xét. Ông Phạm Văn Hải nhấn mạnh:
Làm sao để có được những quyết định tạo được sự thống nhất cao trong toàn xã hội, là câu hỏi mà những người làm công tác soạn thảo Quyết định nên cân nhắc thấu đáo. Khi lợi ích của người dân được xem xét đúng mức, thì những quy định của Nhà nước mới thực sự phát huy tác dụng. Nhiều đại biểu đồng tình với ý kiến phát biểu tại Hội nghị của ông Đặng Văn Khoa - đại biểu Hội đồng Nhân thành phố: nếu giải quyết thỏa đáng vấn đề đền bù, giải tỏa cho người dân, thì sẽ thúc đẩy nhanh quá trình quy hoạch và phát triền của thành phố, bởi hiện nay : từ 80% đến 90% những đơn khiếu kiện, bức xúc của người dân, là có liên quan đến vấn đề này. Và việc Mặt trận Tổ quốc Tp lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo thảo quyết định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là một động thái đầy trách nhiệm, phát huy dân chủ, phát huy vai trò của Mặt trận trong góp ý, giám sát các chương trình dân sinh vì sự phát triển của Tp và vì nguyện vọng chính đáng của người dân.
Thoại Diễm
