Ghi nhận về ngày làm việc 26/05 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khỏa XII

(VOH) - Những vấn đề như: Công tác tái cơ cấu lại nền kinh tế; Kiểm soát tình hình bội chi ngân sách Nhà nước; Quản lý tình trạng ô nhiễm môi trường sao cho đồng bộ với việc phát triển kinh tế và giải pháp kiềm chế lạm phát trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước đang hồi phục sau suy thoái kinh tế,…. là những nội dung trọng tâm được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến cho Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 tại kỳ họp Quốc hội lần này.

Ý kiến nhiều đại biểu cũng cho rằng báo cáo về tình hình kinh tế đất nước năm 2009 của Chính phủ chỉ mang tính mô tả chưa đi sâu vào những hạn chế, tồn tại và yếu kém. Việc Chính phủ dự báo nguồn thu ngân sách năm 2009 sẽ thâm hụt khoảng 40 đến 60 ngàn tỷ đồng, nhưng thực tế năm 2009 thu ngân sách Nhà nước lại vượt 52.000 tỷ đồng. Từ vấn đề này cho thấy công tác dự báo chưa chính xác đã dẫn đến tình hình kinh tế đất nước không ổn định.

Xoay quanh vấn đề về tình hình kinh tế đất nước năm 2009, phóng viên Đài TNND thành phố có băng phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Hòa-Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Thương mại thành phố, Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Quốc Dũng