Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Phổi Trung ương Hà Nội cho thấy, lao ngoài phổi chiếm tỷ lệ từ 16% đến 18% trong tổng số bệnh lao. Riêng TPHCM tỷ lệ này tăng khá nhanh, nếu như vào thời điểm năm 2000 tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh lao ngoài phổi chiếm 16% trong tổng số bệnh nhân đăng ký thì đến năm 2010 con số này đã lên đến 25%. Có thể nói rằng bên cạnh sự gia tăng năng lực chẩn đoán lao ngoài phổi của ngành y tế thì việc gia tăng số người nhiễm HIV trong cộng đồng có thể là nguyên nhân làm tăng số người nhiễm lao ngoài phổi.
(VOH) - Sáng 6/10, tại buổi hội thảo về Bệnh lao ngoài phổi do Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TPHCM tổ chức, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Ngọc Bửu - Phòng Chỉ đạo Chương trình cho biết: hiện nay bệnh lao ngoài phổi tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng.
