"Giá trị đích thực của hạnh phúc là sự yêu thương và chia sẻ"

(VOH) - Từ năm 2012, Liên Hợp Quốc chọn ngày 20/3 hàng năm là “Ngày Quốc tế hạnh phúc” theo đề xuất của Vương quốc Bhutan, một quốc gia nhỏ bé nằm ở khu vực Nam Á, phía Đông dãy Himalaya. Đến nay, đã có 193 quốc gia thành viên cùng cam kết ủng hộ ngày này với mục tiêu đây không chỉ là một ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần - mà là ngày của hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng một thế giới đại đồng, đem lại hạnh phúc cho người người trên trái đất.

Ảnh minh họa: Lan Hương

Tại Việt Nam, năm nay là năm thứ hai hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. VOH phỏng vấn ông Trần Hướng Dương – Vụ phó Vụ Gia đình – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về các hoạt động diễn ra trong ngày này, đồng thời làm rõ thêm vấn đề làm thế nào để có được sự cân bằng, hài hòa nhằm đạt được hạnh phúc như mong đợi.

* Đây là năm thứ 2 Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20/3. Chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” lại một lần nữa được chọn trong năm nay, vậy nó có ý nghĩa như thế nào thưa ông?

Ông Trần Hướng Dương: Yêu thương, chia sẻ gắn với văn hóa và con người Việt Nam. Vì người Việt Nam có truyền thống yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Do đó, với chủ đề yêu thương và chia sẻ chúng tôi mong muốn sẽ phát huy bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Chính yêu thương và chia sẻ sẽ làm bớt đi những con người vô cảm đang xuất hiện trong xã hội ngày càng nhiều. Với chủ đề này hy vọng khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước cũng như yêu thương mỗi cộng đồng, xã hội và giúp đỡ lẫn nhau.

* Các hoạt động chào đón ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay có điểm gì mới hơn so với năm đầu tiên?

Ông Trần Hướng Dương: Năm nay ngày Quốc tế hạnh phúc được 100% các tỉnh, thành cũng như các bộ, ngành triển khai thông qua tọa đàm, mít tinh, kỷ niệm, tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục thể thao. Đối với các tỉnh, thành bắt đầu trở thành nề nếp tổ chức như một ngày để hướng tới người dân hiểu biết hơn về ngày Quốc tế hạnh phúc và người dân có những mong muốn về hạnh phúc. Năm nay có sự khác biệt là có sự vào cuộc của cả cộng đồng xã hội cũng như các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương.

* Hiện nay nhiều người dân vẫn chưa hiểu rõ về ngày Quốc tế Hạnh phúc và không ít người vẫn lầm tưởng đó là ngày Gia đình Việt Nam. Vậy Ngày Quốc tế Hạnh phúc có gì khác biệt để mọi người dân có thể nhớ về ngày này và hưởng ứng rộng rãi hơn?

Ông Trần Hướng Dương: Quốc tế hạnh phúc được tổ chức Liên Hiệp Quốc phát động vào tháng 6 năm 2012 và lấy ngày 20/3. Vì ngày này về mật độ thời gian giữa ngày và đêm bằng nhau, tạo sự cân bằng. Cân bằng là một trong những trụ cột của hạnh phúc, xuất phát ý tưởng từ một quốc gia Bhutan, nhà vua Bhutan luôn luôn có suy nghĩ hướng người dân đến chỉ số hạnh phúc. Do đó, đề xuất với Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Quốc chọn ngày này với mong muốn các quốc gia sẽ hưởng ứng ngày hạnh phúc để chăm lo tốt hơn cho người dân. An sinh xã hội tốt hơn, người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn không chỉ về mặt vật chất mà giàu có về mặt tinh thần cũng như được hưởng thụ tốt nhất những quyền của mình.

Tring khi đó, gia đình luôn luôn gắn bó với trẻ em nên Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định lấy ngày Gia đình Việt Nam là ngày 28/6 để trong đó chúng ta tôn vinh giá trị của gia đình cũng như tổ chức những hoạt động hướng tới gia đình hạnh phúc. Khác nhau ở điểm đó. Ngày Quốc tế hạnh phúc hướng đến cộng đồng, không chỉ là hạnh phúc gia đình mà hạnh phúc cho mỗi con người, mỗi cộng đồng, mỗi cá nhân cũng như là toàn xã hội hướng đến.

* Nói về hạnh phúc thì nhiều người cho rằng có vô vàn quan niệm khác nhau. Vậy đâu mới đúng là giá trị thật của hạnh phúc ?

Ông Trần Hướng Dương: Nói về giá trị hạnh phúc thì có rất nhiều, hạnh phúc có khi đơn giản chỉ là mỗi gia đình ăn với nhau một bữa cơm, trao đổi với nhau hoặc trong gia đình có người thi đỗ đại học… Giá trị đích thực của hạnh phúc là có sự yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, trong xã hội cũng như trên toàn đất nước.

* Như vậy mọi người cần làm gì trong ngày này để vinh danh những giá trị hạnh phúc ? Những biểu hiện hay hành động cụ thể với người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay rộng hơn là với xã hội, thưa ông?

Ông Trần Hướng Dương: Trong những ngày này, chúng tôi cũng mong muốn mỗi cá nhân, mỗi con người cũng như cộng đồng có hành động giúp đỡ, chia sẻ với nhau như hỗ trợ trong công việc, trong cuộc sống. Vì mới bắt đầu nhưng chúng tôi theo dõi thấy cộng đồng mạng cũng như dân cư có rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng ngày hạnh phúc trên mạng fecebook, mạng xã hội. Những lời chúc thông qua hoạt động ý nghĩa như các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ người già, người neo đơn. Ngoài ra, về phía quản lý Nhà nước chúng tôi hướng tới rất nhiều các hoạt động như: tọa đàm, triển lãm ảnh hạnh phúc. Đặc biệt năm nay, trong không khí đất nước kỷ niệm 40 năm hoàn toàn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nên chúng tôi sẽ tổ chức những chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề là “Bài ca hạnh phúc” tại TP.HCM.

Xin cám ơn ông!