Giải quyết tốt bức xúc của dân, là làm tốt công tác dân vận

(VOH) - Hội nghị giao ban trực tuyến công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2013 tại 63 điểm cầu các tỉnh, Thành phố trong cả nước đã diễn ra hôm qua 15/7. Bà Hà Thị Khiết - Bí Thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị; Cùng dự còn có ông Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương khai mạc hội nghị. (ảnh: caobangonline)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm 2013, Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TW, các bộ, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung công tác. Đáng chú ý là thực hiện tốt các chính sách dân tộc tôn giáo, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến đất mở đường, bê tông hóa các tuyến hẻm… đem lại hiệu quả thiết thực, người dân đồng tình ủng hộ. Căn dặn đội ngũ làm công tác dận, bà Hà Thị Khiết - Bí Thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Dân vận Trung ương nói:



Riêng tại điểm cầu TP.HCM, ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết, công tác dân vận tại TP.HCM đã đem lại một số hiệu quả nhất định. Theo đó, thành phố đã có quyết định xóa bỏ những quy hoạch treo, hơn 1000 dự án kéo dài. Ngoài ra, TP.HCM cũng đã tiến hành điều chỉnh hệ số K, hệ số điều chỉnh giá đất tính theo tiền sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang đất ở vượt ngoài định mức quy định. Đây là một các làm mạnh dạn của Thành ủy nhờ sự tham mưu của Ban dân vận, Mặt trận, các đoàn thể. Ngoài ra, Ban Dân vận Thành ủy bàn các giải pháp tốt nhất để chăm lo cho người nghèo, người có thu nhập thấp, công nhân, sinh viên, người lao động nghèo trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, điều chỉnh lại tiêu chí nghèo của TP.HCM như tiêu chí của các thành phố khác trong khu vực. Ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy nói:




Một trong những nội dung mà các đại biểu tập trung kiến nghị là: cần có chế độ chính sách đặc thù đối với những người làm công tác dân vận, mặt trận; phải làm tốt công tác cán bộ để có được những đội ngũ làm công tác dân vận kế thừa nhiệt huyết, có tâm, có tầm, có tài, đồng thời bồi dưỡng cán bộ và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, nhất là phong trào phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Nhấn mạnh đến một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà đội ngũ công tác dân vận cần tập trung làm trong thới gian tới, ông Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nói:




Theo ông Trung, những bức xúc kiến nghị về giải phóng mặt bằng, cũng như những tâm tư của nhân dân, nếu cán bộ dân vận các cấp kịp thời lắng nghe và tập trung làm tốt, thì lòng tin của nhân dân vào Đảng sẽ được củng cố mạnh mẽ./.