Trong số đó, mô hình “Vận động xây dựng, nâng cấp và bê tông hóa các tuyến hẻm nông thôn” của Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 là công trình ấn tượng hơn cả. Xuất phát từ thực tế ở phường Tăng Nhơn Phú B là phường còn nhiều tuyến hẻm nông thôn, Đoàn phường đã tham gia cùng chính quyền địa phương vận động xây dựng, nâng cấp và bê tông hóa các tuyến hẻm này. Thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đã được nâng cấp thành tuyến hẻm bê tông từ sự tham gia đóng góp ngày công của đoàn viên, thanh niên. Điều đáng quý nhất ở đây là Đoàn phường đã liên hệ và xin được những khối bê tông còn thừa lại của công ty xây dựng để bà con không phải tốn nhiều kinh phí xây dựng đường. Do phải lấy bê tông thừa từ công trình, nên Đoàn phường phải thành lập tổ thanh niên thường trực để có thể lấy bê tông vào bất kể thời gian nào, vào đêm khuya hay lúc trời chưa sáng để kịp sử dụng. Qua 4 năm thực hiện, Đoàn phường đã huy động được gần 1.900 ngày công từ đoàn viên thanh niên, 185 khối bê tông tươi từ công ty Holcim, vận động người dân và mạnh thường quân tham gia đóng góp 28 khối đá 0.4 và 371 triệu đồng để tiến hành bê tông hóa 11 tuyến hẻm trên địa bàn phường. Mô hình hiệu quả này hiện đang được nhân rộng tại các phường trên địa bàn quận 9. Anh Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 chia sẻ về niềm vui khi công trình thanh niên của phường nhận được giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2014:
Phát huy chuyên môn của đội ngũ sinh viên trẻ ở trường, trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2008, Đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã xây dựng chương trình “Máy tính cũ - tri thức mới”. Sinh viên đã thu gom thiết bị, máy tính đã qua sử dụng từ các mạnh thường quân để lắp ráp lại cho hoàn chỉnh, trao tặng phòng máy cho các địa bàn dân cư khó khăn và phổ cập tin học cho thanh niên địa phương. Anh Nguyễn Trác Thức - Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin cho biết, 6 năm qua, chương trình đã trao tặng 155 máy tính cho các địa bàn khó khăn tại TPHCM, An Giang, Tiền Giang, Bình Phước và Đăk Nông:
Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2014 còn trao cho các mô hình: “Ngày hội Mùa xuân biển đảo” của Nhà văn hóa Thanh niên bởi việc tổ chức ngày hội đã góp phần giáo dục truyền thống, tình yêu tổ quốc một cách trực quan sinh động cho thế hệ trẻ. Qua việc phát hành đĩa DVD, đơn vị đã ủng hộ chiến sĩ Trường Sa và quỹ "Góp đá xây Trường Sa" số tiền 150 triệu đồng; Mô hình hội thi sáng tác truyện ngắn "Ước mơ hồng” của Nhà Thiếu nhi Quận 5 - hội trại dành cho các em học sinh từ 9 đến 15 tuổi trên địa bàn quận 5 được thực hiện từ năm 2011 đến nay, tạo ra sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em nhỏ; Mô hình học bổng “Tiếp sức đến trường” của Báo Tuổi trẻ, trao tặng hơn 9.500 suất học bổng với tổng trị giá hơn 50 tỉ đồng dành cho các tân sinh viên trúng tuyển Đại học, Cao đẳng có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình “Đào tạo, huấn luyện kỹ năng thực hành pháp luật cho sinh viên Luật và cung ứng nguồn lực cho các đơn vị nội chính tư pháp” của các cơ sở Đoàn cụm Nội chính - Tư pháp trực thuộc Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng thành phố nhằm trang bị kỹ năng làm việc thực tế cho sinh viên ngành luật, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cho khối nội chính - tư pháp.
6 mô hình được bình chọn, xét tặng giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay là những mô hình điển hình, giải pháp hiệu quả, sáng kiến sáng tạo góp phần nâng cao công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. Theo đánh giá của Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn - Lâm Đình Thắng thì các mô hình đều khẳng định được giá trị qua nhiều năm liền và thể hiện được tính nhân văn, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội và cho thanh thiếu niên thành phố:
Có thể nói những mô hình giải pháp của các cơ sở Đoàn ngày càng thiết thực và gắn với nhu cầu của từng đối tượng thanh niên, qua đó đã phát huy sự sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ thành phố hôm nay. Thông qua các mô hình, giải pháp hay, hiệu quả, có sức lan tỏa trong xã hội, giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2014 một lần nữa đã khẳng định, thế hệ Đoàn viên thanh niên TPHCM hôm nay đã và đang tiếp nối xứng đáng truyền thống của cha anh, trưởng thành và cống hiến, góp phần đưa thành phố ngày càng phát triển đi lên.
