Giải tỏa mặt bằng còn lại gần 4 năm chưa xong

(VOH) - Đến dự đợt thứ 3 vớt lục bình trên kênh Tham Lương thuộc địa bàn quận 12 và Bình Tân TPHCM trả lại sự thông thoáng và cảnh quan cho dòng kênh vào ngày 14/5, chúng tôi thấy nhiều người dân sinh sống ở bên bờ kênh vui mừng lắm, nước sẽ tiêu thoát dễ dàng hơn và không gây ngập nước cho các khu dân cư.

Tại lán trại của Xí nghiệp xây dựng công trình thuộc Công ty Tecapro Bộ Quốc Phòng , giám đốc Xí nghiệp Hoàng Kim Quang bày tỏ niềm vui khi đơn vị mình tham gia công việc này và đề nghị nên có kế hoạch đồng bộ vớt lục bình trên cả rạch Cầu Sa, một nhánh của kênh Tham Lương để lục bình không sinh sôi nẩy nở trên kênh Tham Lương. Ông Quang cho biết thêm dù đơn vị chịu thiệt kinh phí cho công việc này vì môi trường vì cảnh quan song hiện nay đoạn kênh Tham Lương đã nạo vét xong nhưng 2 đoạn đường đê chưa thể hoàn chỉnh được do còn vướng mặt bằng ở cầu Bưng và cầu Tham Lương nên gói thầu số 7 của dự án kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên chưa thể kết thúc.

Dự án kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên có tiến độ chậm do vướng khâu giải tỏa mặt bằng (ảnh: SGTO)

Chúng tôi đến cầu Bưng, nơi còn khoảng 7 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu đều cho rằng tại quận Bình Tân chưa giải quyết đúng nguyện vọng của người dân xin tái định cư nền đất nên chưa di dời. Ông Nguyễn Văn Hân ở số 638/26/420 phường Bình Hưng Hòa đại diện cho các hộ dân ở đây nói:





Tại bờ phải kênh Tham Lương cách cầu Tham Lương 200 mét thuộc phường Tân Thới Nhất quận 12, nhìn bên bờ trái chúng tôi thấy có một số doanh nghiệp, trong đó có nhà máy bê tông Lê Phan đang hoạt động thải nước bê tông thừa xuống dòng kênh gây ô nhiễm vẫn chưa bàn giao một phần mặt bằng dọc theo kênh Tham Lương. Ông Đào Công Nguyên, cán bộ của Xí nghiệp xây dựng công trình đi cùng với chúng tôi nói, hơn 3 năm rồi các đơn vị này hứa hoài vẫn không giao mặt bằng làm chậm lại tiến độ hoàn thiện con đường và cũng làm kéo dài thời gian hoàn thành gói thầu số 7 của dự án.




Từ thực tế ghi nhận được, chúng tôi đặt câu hỏi với quận Bình Tân và quận 12 về tình trên thì ông Lại Phú Cường - Phó ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân khẳng định:

Còn cán bộ của Ban bồi thường- giải phóng mặt bằng quận 12 thì cho đó là tại các doanh nghiệp như nhà máy bê tông Lê Phan không chịu bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ. Cán bộ này cho biết, thật ra phần bị giải tỏa không liên quan gì đến dây chuyền sản xuất nhưng công ty này day dưa không chịu giao mặt bằng.

Theo phát biểu của hai Ban bồi thường- giải phóng mặt bằng trên tới đây sẽ vận động lần cuối để có thể giao mặt bằng cho nhà thầu thi công hoàn thiện con đường. Chúng tôi hy vọng công việc còn lại liên quan đến giải tỏa mặt bằng sẽ được giải quyết nhanh để hoàn tất gói thầu số 7 là một trong những gói thầu quan trọng của dự án kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch- Nước Lên tạo cho khu vực rộng lớn ở quận 12 và Tân Bình có môi trường sống mới văn minh và hiện đại hơn./.