![]() |
| Ảnh minh họa: SGGP |
Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, từ 31 điểm ngập, nay còn lại 25 điểm. Trong 10 điểm đăng ký xóa ngập năm 2012, đã cơ bản xử lý được 6 điểm gồm: đường Vũ Tùng (đoạn từ Bùi Hữu Nghĩa đến trường Tô Vĩnh Diện), đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ Đài liệt sĩ đến đường D2), đường Lãnh Binh Thăng (đoạn từ Tuệ Tĩnh đến Lò Siêu), đường Hậu Giang (đoạn từ Tháp Mười đến Bình Tiên), đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn trước trường Trung học Kỹ nghệ) và đường Quang Trung (đoạn từ Phạm Văn Chiêu đến chân cầu Chợ Cầu).
Trong năm 2013, thành phố dự kiến tiếp tục xóa thêm 10 điểm ngập trên các đường Thái Phiên, Nguyễn Thị Thập, Bùi Hữu Nghĩa, Lê Đức Thọ, Tân Hòa Đông, Dương Tử Giang, Trang Tử… Từ những kết quả bước đầu ở trên, chắc chắn rằng trong thời gian tới, sẽ tiếp tục giảm ngập ở nhiều nơi nữa. Qua ghi nhận của chúng tôi cho thấy, người dân đã an tâm, tin tưởng hơn về sự thành công trong giảm ngập khi các dự án công trình đã và đang triển khai rất khẩn trương. Một số nơi, chính người dân đã chủ động đóng góp tiền của để cùng nhau chống ngập. Điển hình là tại khu phố 1, phường 22, quận Bình Thạnh, nhiều năm qua được xem là khu vực "nóng" vì ngập. Thế nhưng, nay đã giảm rất nhiều. Nếu ngập thì chỉ khi nào có triều cường cao kết hợp với mưa to. Bà Nguyễn Thị Sinh, người dân sống ở đây bày tỏ: "Tôi ở đây lâu rồi. Nước ngập ở đây ngập nhiều lắm. Lụt lội suốt mà bây giờ hết rồi. Giờ đây, chỉ khi nào mưa mới ngập thôi. Nhờ công trình chống ngập cầu Ba Lăng đó, ở đây đã hết ngập".
Theo ông Đoàn Văn Bền, tổ trưởng tổ dân phố 1 thì bà con ở đây rất phấn khởi vì cảnh ngập do triều cường đã giảm, việc đi lại đã dễ dàng hơn. Ông Đoàn Văn Bền, cho biết thêm: "Trước đây thì ngập, sau đó tổ chức cho khu phố làm chống ngập cho toàn khu vực khu phố nên mới hạn chế được. Chúng tôi ở đây, ai cũng mong muốn hết ngập, triều cường lên cao không ảnh hưởng sinh hoạt của nhân dân, đỡ cho dân vất vả. Chứ ở đây, thậm chí có thời gian còn ngập lên đến yên xe máy. Triều cường lên, ngập tới yên xe mà bây giờ khắc phục được rồi. Bây giờ, đường sá cũng tôn lên cao một ít và hệ thống chống ngập của khu phố hoạt động hiệu quả. Còn hiện tại, chún tôi đang chờ hệ thống chung của thành phố, chắc là tới năm 2013 sẽ hoàn thành thôi".
Thế nhưng, cách đó không xa, nhiều bà con sinh sống dọc theo khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Tất Tố, Phú Mỹ, Võ Duy Ninh,… vẫn canh cánh lo âu vì hễ có mưa mưa là ngập. Ông Võ Văn Hát ở đường Võ Duy Ninh, nói: "Khu vực này, mưa xuống là ngập, tràn vô nhà luôn. Nhà người ta cao thì ngủ được, nhà thấp thì đương nhiên là thức. Ngồi chờ nước rút, lau nhà lau cửa mới ngủ được. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đó, nếu mà nâng đường lên thì trong nhà thành cái sông luôn. Bình thường, trời mưa mà đường đó còn ngập cả mét".
Ngoài ra, ở nhiều khu vực khác, người dân thành phố vẫn không khỏi lo lắng khi mưa xuống là nhiều tuyến đường bị ngập. Anh Nguyễn Văn Trường, người dân ở Quận Thủ Đức, nêu ý kiến: "Mỗi lần mưa xuống thì ngập vào nhà hết. Tuyến đường buổi sáng đi làm rất khó khăn. Xe cộ trên nhiều tuyến đường ngập làm xe chết máy, đặc biệt là đường Kha Vạn Cân thường xuyên mưa xuống là ngập. Tôi cũng mong chính quyền các cấp hối thúc những công trình xây dựng hoàn thành đường sá để cho người dân đi lại thuận tiện, bớt khổ".
Còn anh Nguyễn Ngọc Tài, ngụ tại quận 7, là người thường xuyên lái xe tải trên đường, chứng kiến nhiều khu vực bị ngập không giấu nỗi lo lắng của mình: "Đi trên đường, tôi thấy ngập nước nhiều nơi, khi trời mưa ở quận 7, ngập tới nửa bánh xe luôn, làm xe chết máy trên đường, người dân không đi lại được. Thấy người dân trong nhà mà lội bì bõm. Ở thành phố, thấy đầu tư nhiều công trình mà thấy công trình nào cũng dở dang. Giờ mong muốn các cấp chính quyền nhà nước hối thúc những công trình làm mau, chống, giảm ngập nước cho người dân đi lại thuận tiện".
Trước thực trạng còn nhiều điểm ngập, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm và chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước, nạo vét kênh rạch, kiểm soát triều, đê bao; tháo dỡ vách ngăn, vệ sinh lòng cống để hạn chế tình trạng tái ngập. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các địa phương tuyên truyền, vận động và nghiêm cấm tình trạng xả rác thải làm bít, chặn dòng hệ thống thoát nước. Từ nay đến cuối năm 2012, phấn đấu xóa triệt để các điểm ngập đã đăng ký trong năm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để kịp khởi công các công trình chống ngập mới vào đầu năm 2013. Trong cuộc họp về phòng chống lụt bão và ứng phó thiên tai, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã quán triệt các đơn vị cần phối hợp tốt trong công tác điều hành để giảm ngập, hạn chế thiệt hại cho người dân: "Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố tập trung đề án chương trình giảm ngập nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 đến 2015 và định hướng đến 2025. Đây là một trong những chương trình trọng điểm của Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP. Và chương trình này cũng là một nhánh rất quan trọng trong chương trình phòng, chống lụt bão của thành phố, các đồng chí phối hợp, gắn kết như thế nào cho khoa học, đồng bộ để không giẫm đạp và chúng ta không tốn kém quá nhiều. Mỗi chương trình mà chúng ta không hợp đồng chặt chẽ thì chúng ta sẽ giẫm chân, sẽ mất nhiều tiền của cho xây dựng các phương án kế hoạch".
Với những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố về công tác giảm ngập, hy vọng, tới đây sẽ được các đơn vị, địa phương phối hợp tốt nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chống ngập. Có như vậy thì chương trình giảm ngập nước mới thành công và người dân thành phố sẽ an tâm sinh sống, làm việc, không còn lo âu mỗi khi mưa lớn, triều cường./.


