Giảm ngập tại TPHCM <br>Xây dựng hệ thống thoát nước phải tôn trọng các nguyên lý thiên nhiên

(VOH) - Những năm gần đây, các sở, ngành, quận, huyện đều rất nỗ lực trong việc khắc phục tình trạng ngập úng trên các con đường và ngỏ hẻm tại Tp.HCM. Thế nhưng đây vẫn là 1 bài toán làm đau đầu không chỉ các cơ quan chức năng mà với cả người dân TP bởi tình trạng ngập úng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là ở các khu vực vùng ven.
Bên cạnh những nỗ lực khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, công tác chống ngập của Tp.HCM cần quan tâm đến 1 tác nhân quan trọng đó chính là công tác quy hoạch đô thị. Trong quá trình đô thị hóa, việc bê tông hóa bề mặt nhanh chóng khiến diện tích đất thẩm thấu tự nhiên giảm, diện tích kênh rạch giảm,.. dẫn đến khả năng tự điều tiết, khả năng chứa nước tại chỗ giảm, gây ngập khi mưa hoặc triều cường. Song song đó, tốc độ phát triển hệ thống thoát nước không theo kịp tốc độ đô thị hóa khiến nước mưa không thoát kịp, ứ lại cũng là tác nhân gây ngập lụt tại Tp.HCM. Với đà đô thị hóa như hiện nay, chỉ hơn 30 năm nữa, hơn 50% hệ thống giao thông của Tp có nguy cơ ngập lụt, gần 70% diện tích đất nông nghiệp còn lại của Tp có nguy cơ nhiễm mặn. Để khắc phục tình trạng này, công tác quy hoạch đô thị cần có những bước đi cẩn trọng và linh hoạt trong đó chú trọng những biện pháp kỹ thuật mang tính sinh thái, tăng diện tích thấm nước tự nhiên, bảo vệ môi trường,…Để cung cấp thêm thông tin đến bạn đọc về vai trò của quy hoạch đô thị trong công tác chống ngập của TP, VOH có cuộc trao đổi với Tiến sĩ- Kiến trúc sư Lưu Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch Môi trường đô thị - Nông thôn, thuộc Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị - Nông thôn - Bộ Xây dựng: