Các khách mời là lãnh đạo, Bác sĩ các bệnh viện đã nhìn nhận một tình trạng đáng báo động hiện nay, đó là sự quá tải ở các bệnh viện. Thiếu giường bệnh, dẫn đến 3 bệnh nhân trên 1 giường bệnh, thậm chí có nơi lên đến 5 bệnh nhân trên 1 giường bệnh, gây khó khăn cho đội ngũ bác sĩ trong việc điều trị bệnh. Hơn nữa, còn gây mệt mỏi cho các bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại các bệnh viện tuyến trên. Các bệnh viện chuyên sâu như: Từ Dũ, Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Ung bướu, bệnh viện Nhi đồng luôn trong tình trạng quá tải.
![]() |
| Quá tải trầm trọng tại các BV tuyến trên ở TPHCM. Ảnh: V.T- Dân Trí |
Theo số liệu thống kê, năm 2011, bệnh viện Nhi đồng khám hơn 1 triệu lượt bệnh nhân, trung bình mỗi ngày khám 4.500 bệnh nhân, lúc cao điểm có thể lên 6.000 bệnh nhân. Chỉ tiêu TP giao cho bệnh viện là 1.400 giường. Trong khi đó, số lượng bệnh nhân đến điều trị cao gấp nhiều lần số giường bệnh hiện có. Bệnh viện Nhi Đồng đã tìm các giải pháp khắc phục, tuy nhiên khó đáp ứng được nhu cầu người bệnh. Cùng chung tình trạng với bệnh viện Nhi đồng, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình có nhiều bệnh nhân phải nằm tràn lan ở các lối đi do thiếu phòng và giường bệnh phục vụ bệnh nhân. Chưa kể người nhà vào chăm sóc người bệnh nằm viện lại không có khu vực lưu trú.
Việc nằm viện đã vất vả. Ngay cả đến khâu khám bệnh, người dân cũng gặp nhiều vất vả không kém. Một bệnh nhân nhà ở quận 1 cho biết, quy trình khám bệnh của mình rất mất nhiều thời gian, phải thức dậy đến bệnh viện từ lúc 3g sáng, ngồi đợi đến 6g15 mới được nhận số thứ tự khám bệnh, chờ đợi đến 11g15 mới hoàn tất khâu khám bệnh. Chỉ mới khám bệnh thôi, mà bệnh nhân đã gặp rất nhiêu khê, mất rất nhiều thời gian, do bệnh nhân đông đúc, gây quá tải trong các bệnh viện. Đi đóng tiền, hay lãnh thuốc, khâu nào cũng đông nghẹt người.
Các bác sĩ cho biết: do quá nhiều bệnh nhân, nên đội ngũ bác sĩ gặp nhiều áp lực, làm việc không thoải mái, chất lượng vì vậy cũng không thể đảm bảo.
Lời giải nào cho ngành y tế? Ông Hứa Ngọc Thuận đã chia sẻ với cử tri về những dự án mà TP sẽ xây dựng. Từ năm 2009, lãnh đạo TP đã đặt ra vấn đề nhằm giải quyết tình trạng này. Theo đó, tại 4 cửa ngõ: Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức và Bình Chánh sẽ được xây dựng 8 bệnh viện đa khoa có quy mơ lớn và hiện đại. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi các dự án này hoàn thành, thành phố khó xoay sở trước sự quá tải của các bệnh viện. Bởi lẽ dân số TP mỗi ngày một gia tăng, từ 6,5 triệu, nay đã tăng lên 7,8 triệu. Tốc độ xây dựng trường học, bệnh viện không theo kịp tốc độ tăng dân số.
Bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh - Phó giám đốc Sở Y tế bổ sung: qua thống kê của Sở Y tế TP cho thấy tình trạng quá tải đã xảy ra ở hầu hết các bệnh viện, ngay cả bệnh viện quận huyện được đầu tư xây dựng tốt. Riêng Bệnh viện Nhi vào mùa cao điểm dịch bệnh thì bệnh viện tiếp tục lâm vào tình trạng quá tải.
Những giải pháp nào cho tình trạng này? Một số ý kiến của người dân phản ánh: Cần mở rộng phòng khám, cải tiến việc thu lệ phí để tránh việc mất nhiều thời gian chờ đợi. Một trong những nguyên nhân gây quá tải là tình trạng người dân các tỉnh vượt tuyến. Do đó, cần xây dựng đầu tư và nâng cấp các bệnh viện ở các tỉnh, giải quyết tình trạng người dân đổ dồn về Tp.HCM điều trị bệnh gây quá tải như hiện nay.
Bác sĩ Lê Hoàng Minh - Giám đốc bệnh viện Ung Bướu phân tích những nguyên nhân chính gây nên sự quá tải: khi bệnh nhân đến khám ngày càng tăng nhưng số giường bệnh không tăng trong nhiều năm qua. Trong khi người dân đổ xô đến các bệnh viện lớn, thì tại các bệnh viện tuyến dưới còn nhiều bất cập. Đó là tình trạng thiếu máy móc, trang thiết bị điều trị bệnh, càng khiến cho bệnh nhân thiếu sự tín nhiệm, xảy ra tình trạng vượt tuyến, tìm những bệnh viện lớn hơn để điều trị bệnh. Bác sĩ Lê Hoàng Minh - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu đưa ra các giải pháp:
Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ có những giải pháp nhằm giảm tải. Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ nói:
Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP đặt vấn đề các bệnh viện tuyến dưới cần phải làm tốt và nâng cao năng lực khám chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện lớn.


