Giờ trái đất năm 2013 – Tôi và bạn hãy cùng hành động

(VOH) - Giờ trái đất năm 2013, sự kiện chung tay bảo vệ môi trường, chống lại sự biến đổi khí hậu bằng việc tắt điện trong 1 giờ đồng hồ đã diễn ra vào tối qua 23/3. Năm nay cả 63 tỉnh thành trong cả nước đã cùng tham gia sự kiện này với nhiều hoạt động ý nghĩa, đây là sự kiện được mong đợi nhất trong năm mang tầm thế giới.

 Lễ ra quân chiến dịch “Giờ Trái đất 2013”. (ảnh: LĐO)

Tối qua 23/3 khi đồng hồ điểm đến con số 20 giờ 30 đồng loạt 63 tỉnh thành trong toàn quốc đã tắt đèn trong 60 phút để ủng hộ cho chiến dịch Giờ trái đất chống biến đổi khí hậu toàn cầu và tiết kiệm năng lượng.

Tại đầu cầu Hà Nội, khi tiếng đếm ngược vừa vang lên tới con số 0 lập tức nhiều bóng đèn trụ sở của các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp, trung tâm thương mại quanh khu vực quảng trường Cách mạng tháng 8 Nhà hát lớn Hà Nội vụt tắt, những ngọn nến được thắp lên cùng với đó là ánh sáng của những ngọn đèn led, loại bóng đèn có khả năng tiết kiệm năng lượng lớn nhất hiện nay. Những hình ảnh về sự biến đổi khí hậu toàn cầu, trái đất nóng lên, thiên tai, lũ lụt hoành hành được xuất hiện lần lượt như một lời cảnh tỉnh con người trong những hành động của mình sẽ khiến cho mẹ thiên nhiên nổi giận. Với khẩu hiệu tôi và bạn hãy cùng hành động, không chỉ là một giờ tắt đèn, Ban tổ chức chiến dịch Giờ trái đất mong muốn mọi người dân hãy nhận thức rằng mỗi hành động nhỏ như tắt bớt một ngọn đèn, hạn chế sử dụng túi ni lông hay trồng thêm một cây xanh chính là thể hiện ý thức của mình không giới hạn trong 60 phút tắt đèn. Bộ Công Thương dự kiến sẽ tiết kiệm được khoảng 700.000 Kwh điện, tương đương với 1 tỷ đồng. Ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công thương nói:




Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cam kết mạnh mẽ rằng chính quyền và nhân dân thành phố sẽ thực hiện nhiều hành động thiết thực khác trong suốt cả năm như tắt thiết bị điện không cần thiết; tham gia giao thông một cách văn minh; giảm thiểu ùn tắc; tăng cường sử dụng các phương tiện di chuyển xanh như tăng thời gian đi bộ, xe đạp và sử dụng xe buýt công cộng; tăng diện tích trồng cây xanh; sử dụng hiệu quả nguồn nước.



Còn đây là không khí mà chúng tôi ghi nhận được tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, ngay từ 16 giờ sân 4A đã rộn rã những bước chân của các tình nguyện viên cũng như nhiều người dân cùng đến tham gia sự kiện. Càng gần đến giờ tắt đèn lượng người đổ về đây càng nhiều, những tiết mục nhảy Flashmob sôi động đã khiến cho giờ trái đất trở nên vui nhộn hơn. Ban tổ chức cho biết chỉ riêng tại TP.HCM đã có gần 4000 sinh viên tham gia các hoạt động trong suốt kỳ chiến dịch. Từng nhiều năm tham gia sự kiện này, tình nguyện viên Võ Thị Xuân Uyên nhận thấy sức lan tỏa của chương trình ngày càng lớn và dù là lần đầu tiên bạn Thanh Trúc học sinh lớp 10 trường THPT Thủ Đức tham gia sự kiện nhưng bạn cảm thấy rất vui:




Hưởng ứng phong trào đổi vỏ hộp sữa lấy bóng đèn compact tiết kiệm năng lượng, bạn Hoàng Trọng Thi, sinh viên năm 4 trường ĐH Mở TP.HCM hào hứng cho biết:

Sự kiện Giờ trái đất do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF khởi xướng năm 2007 tại TP Sydney với 2 triệu người tham gia, cho đến nay đã có gần 2 tỷ người trên thế giới hưởng ứng, 60 phút tắt đèn chỉ là một biểu trưng cho hành động bảo vệ môi trường trong suốt cả năm chứ không chỉ là một giờ.