Giữ vững thành tích trật tự an toàn giao thông trong năm mới 2013

(VOH) - Có thể nói TP.HCM là địa phương đi đầu trong nỗ lực lập lại trật tự an toàn giao thông. Ngay từ đầu năm 24 quận huyện và 7 sở ngành đã ký cam kết trước chủ tịch UBND TP.HCM giảm an toàn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên cả nước xuất hiện một sự kiện như vậy. Sau đó các địa phương trên toàn địa bàn đồng loạt ra quân thực hiện các giải pháp được đề ra, một trong những hoạt động được chú trọng là tăng cường truyền truyền vận động người dân hưởng ứng năm an toàn giao thông.
Năm 2013 ngành giao thông đặt chỉ tiêu thi công hoàn thành 40 dự án, đồng thời có 40 dự án khác được khởi công (ảnh minh họa: chungta)

Có thể trong suốt cả năm 2012, công tác tuyên truyền an toàn giao thông diễn ra thường xuyên. Không chỉ trên các tuyến trường, những điểm công cộng mà tại nơi làm việc của các cơ quan ban ngành đều treo băng rôn cổ động, nhắc nhở nhân viên của mình hưởng ửng thực hiện trật tự an toàn giao thông. Tất cả đều hướng đến thông điệp an toàn giao thông, trách nhiệm không của riêng ai. Bên cạnh công tác vận động tuyên truyền, công an TP.HCM cũng tăng cường kiểm tra xử lý người vi phạm. Lãnh đạo UBND TP.HCM đánh giá, kết quả chống ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đồng thời cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an giao thông, ngành giao thông vận tải, lực lượng thanh niên xung phong, cùng sự nỗ lực hưởng ứng của người dân. Ông Nguyễn Ngọc Tường, phó trưởng ban chuyên trách Ban an toàn giao thông TP.HCM cho biết:

Có thể nói những kết quả đạt được là động lực lớn để TP.HCM phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn giao thông và ùn tắc giao thông trong thời gian tới. Chủ đề của năm 2013 là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”. Với chủ đề này năm 2013 ngành giao thông TP.HCM đặt ra khá nhiều nhiệm vụ. Trong đó mục tiêu chính là phấn đấu giảm 10% trên cả 3 mặt, giảm số vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút đến mức thấp nhất. Xác định đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng UBND TP.HCM cũng như ngành giao thông để ra rất nhiều nhiệm vụ giải pháp.

Tại hội nghị tổng kết năm an toàn giao thông 2012, phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín, lưu ý với ngành giao thông TP.HCM 5 vấn đề lớn, đặc biệt là vấn đề nâng cao ý thức cho người dân. Theo thống kê của các cơ quan chuyên môn, có đến 70% số vụ tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo:

Bên cạnh những người tham gia giao thông, đội ngũ cảnh sát giao thông cũng sẽ là đối tượng được tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thực thi công vụ, tăng cường phối hợp với ban ngành, đoàn thể đảm bảo hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Thượng tá Trần Thanh Trà, phó phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt công an TP.HCM nói:

Không chỉ tập trung cho yếu tố con người, trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, năm 2013 ngành giao thông đặt chỉ tiêu thi công hoàn thành 40 dự án, đồng thời có 40 dự án khác được khởi công. Để thực hiện các khối lượng công việc đồ sộ này, ngành giao thông vận tải sẽ tăng cường các biện pháp, trong đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm. Mặt khác tăng cường vận động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư bằng các hình thức như: PPP, BOT, BT…Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của toàn dân và với việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp như chúng ta đã làm trong năm 2012, cộng với việc xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể và những đổi mới mạnh mẽ hơn về giải pháp thực hiện, chắc chắn, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013 sẽ thu được những kết quả tốt, tiếp nối với thành tích trong năm 2012./.