Giúp người dân ngoại thành sử dụng nước sạch

(VOH) - TPHCM hiện vẫn còn hơn 358.000 hộ dân trên tổng số gần 1,9 triệu hộ dân, chủ yếu tập trung ở khu vực ngoại thành chưa được sử dụng nước sạch.

Trong 2 năm 2014 và 2015, HĐND TPHCM đều đặt mục tiêu cấp nước sạch 100% cho khu vực ngoại thành nhưng dự kiến phải đến 2019 mới cụ thể hóa thực tiễn mục tiêu này do phát triển hệ thống cung cấp nước sạch ở ngoại thành đòi hỏi thời gian và nguồn kinh phí (theo Sở Tài chính ước tính lên đến 9.000 tỉ đồng).

Bên cạnh các giải pháp trọng tâm lâu dài, TP đang triển khai đồng loạt nhiều biện pháp cấp bách, dù chưa giải quyết triệt để nhưng vẫn đảm bảo giúp 100% người dân trên toàn địa bàn tiếp cận nước sạch. “Chất lượng của nước hợp vệ sinh là vấn đề mà người dân hết sức quan tâm, lãnh đạo Thành phố cũng rất đầu tư cho lĩnh vực này. Tới đây, các Sở ngành Thành phố phối hợp với các địa phương tiếp tục kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn người dân sử dụng nước hợp vệ sinh với chất lượng ngày càng tốt hơn", ông Trần Ngọc Hổ – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT nhấn mạnh.

(Ảnh minh họa: ĐCSVN)

Giải pháp chữa cháy

Tại địa bàn “nóng” về nước sạch là huyện Củ Chi, số liệu cho thấy toàn huyện chỉ có 3% người dân sử dụng nước sạch trên tổng số khoảng 397.000 hộ, số hộ còn lại sử dụng nguồn giếng khoan. Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2015 sẽ triển khai lắp đặt trên 1.400 bồn chứa nước tập trung phục vụ cho 93.000 hộ dân và gần 2.800 thiết bị lọc nước. Huyện Củ Chi phấn đấu đến năm 2019 sẽ có 100% hộ dân được sử dụng nước sạch thông qua các hình thức xây dựng mạng lưới cấp nước sạch.

Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố - đơn vị thực hiện mạng lưới nước sạch tại huyện Củ Chi cho biết: “Triển khai lắp đặt các bồn chứa nước, xử lý cho đúng tiêu chuẩn cấp nước. Ở đây xử lý theo tiêu chuẩn, các hệ thống lọc thì sẽ đảm bảo tiêu chuẩn cấp 2 – Bộ Y tế đã ban hành. Còn khi đến năm 2019, chúng tôi gắn đồng hồ nước và đưa nước sạch đến cho dân sử dụng, nước này đạt tiêu chuẩn cấp 1 do Bộ Y tế ban hành”.

Còn tại huyện Bình Chánh, ông Trần Công Lý – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP trong buổi làm việc với UBND huyện mới đây đã yêu cầu huyện có khảo sát chi tiết và thực hiện báo cáo, kiến nghị cụ thể để Thành phố có hướng giải quyết sớm việc triển khai mạng lưới nước sạch. “Tôi đề nghị Bình Chánh có một báo cáo hết sức chi tiết và kèm theo từng nội dung các đồng chí có kiến nghị. Các đồng chí đừng đem kiến nghị ra chung ở phía sau mà kiến nghị trên từng nội dung cụ thể. Mạng cấp 3 kiến nghị cái gì, đồng hồ tổng kiến nghị cái gì, trạm cấp nước kiến nghị cái gì, thiết bị xử lý hộ gia đình kiến nghị cái gì …”, ông Công Lý đề nghị.

Tại các địa bàn còn nhiều thiếu thốn về nước sạch như Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh hiện được đồng loạt triển khai xây dựng trạm cấp nước tập trung, lắp đặt bồn chứa nước tập trung, trao tặng bồn chứa nước, lắp đặt thiết bị xử lý Nano để bà con có điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch một cách nhanh nhất. “Bà con cũng lưu ý: mình sử dụng bồn nước, nhưng nếu mà các địa phương tổ chức chương trình luân chuyển nước sạch về thì bà con nên sử dụng để chứa nước sạch. Chứ không phải mình sử dụng nước này hết thì coi như việc hỗ trợ này không đúng với chương trình”, ông Trần Trường Sơn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM nhắn nhủ.

Thực tế cho thấy, những giải pháp nêu trên dù mang tính chất “chữa cháy” nhưng vẫn đang mang đến hiệu quả thiết thực cùng phản hồi tích cực.

"Có bồn chứa thì không bị muỗi, không bị bụi, không bị mất vệ sinh, sau  này mình được xài bồn chứa nước thì đảm bảo vệ sinh hơn”.

“Bà con ở đây cũng trợ giúp các anh công nhân để hoàn thành đường nước đến tay người dân xài”.

“ Hồi chưa có bình nước này thì gia đình em xài nước giếng, từ khi có bồn nước ở đây thì nhà em xài nói chung cũng tốt”.

Một số bà con ở Củ Chi và Cần Giờ chia sẻ

Quyết tâm sớm đưa nước sạch đến người dân

Về định hướng lâu dài, TPHCM sẽ tiến hành xã hội hóa rộng rãi để nhiều nhà đầu tư tham gia trong giai đoạn 2016-2019, bởi chỉ ước tính riêng thiết bị lọc nước công nghệ nano đã “ngốn” kinh phí dự kiến 5.000 tỷ đồng. Công tác kêu gọi, thu hút vốn đầu tư đang được Sở Tài chính cùng các sở ngành liên quan khẩn trương triển khai sâu rộng. Mục tiêu sau cùng là làm sao nâng công suất cấp nước lên gần 3 triệu m khối /ngày để đảm bảo cung cấp đủ cho 100% số hộ dân trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, TP đang thực hiện lộ trình giảm khai thác nước ngầm bằng cách không cấp thêm giấy phép khai thác nước dưới đất cho mục đích sinh hoạt, giảm lượng nước và xây dựng lộ trình chuyển đổi nguồn nước với các nguồn cung cấp nước ngầm hiện hành. Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang lưu ý các cơ quan, đoàn thể cùng người dân phải nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch. “Trung tâm Y tế dự phòng, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các công trình, kiểm soát chất lượng nước của từng hộ dân, làm cơ sở để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng nước hợp vệ sinh, ăn chín, uống sôi…Tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý trữ nước và sử dụng an toàn cho gia đình, sử dụng tiết kiệm nước để mọi người có nước sạch để dùng”, ông Tất Thành Cang lưu ý thêm.

Trong năm 2015, TPHCM tập trung đầu tư 1.256km hệ thống mạng phân phối nước, tổng công suất cấp nước có thể lên đến 2,2 triệu m khối/ ngày, giải quyết thêm cho 116.700 hộ dân có nước sạch với mức giá 5.300 đồng/m³. Ông Lê Thanh Hải – Ủy viên Bộ Chính trị – Bí Thư Thành ủy nhấn mạnh toàn hệ thống chính trị cần phải biết “thấu hiểu, xót xa” trước nổi khổ thiếu nước sạch của người dân và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu: “Chúng ta chưa lo được nước sạch cho người dân của mình, đặc biệt là những người dân ở vùng căn cứ kháng chiến, những người dân đã hy sinh biết bao xương máu, như “đất thép thành đồng” Củ Chi để chúng ta có được như ngày hôm nay. Tôi thấy chỗ này không cần bàn gì mà phải làm, cả hệ thống chính trị phải làm”.

Có thể thấy, đúng với tinh thần mà Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã khẳng định: “Chúng ta cần sử dụng nước hàng giờ, hàng phút nên phải đặt mình vào trong cuộc sống ngày này qua tháng kia uống nước không hợp vệ sinh thì rất xót xa, bức xúc lắm. Chưa kể nước không sạch sẽ sinh ra nhiều bệnh tật, kể cả ảnh hưởng đến thế hệ con cháu”. Công tác đảm bảo 100% người dân có nước sạch là nhiệm vụ, trách nhiệm mà các cơ quan chức năng, cộng đồng doanh nghiệp phải chung tay hợp sức thực hiện hoàn thành.

Do vậy, ngay tại Thành phố được xem là Trung tâm phát triển kinh tế xã hội hàng đầu cả nước – một đô thị hiện đại không ngừng phát triển, vấn đề nước sạch là một điều kiện cơ bản tiên quyết cần phải có./.