
Ảnh minh họa: tinmoi
Đa số các đại biểu thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên cơ sở nhất thể hóa hai luật: Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 và Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/01/2016. Tuy nhiên, các ý kiến này cho rằng tính chất và tầm ảnh hưởng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân rất khác nhau. Do đó, cần có những điều khoản cụ thể quy định rõ sự giống nhau giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Về những điểm khác nhau ở đối tượng giám sát và đối tượng chịu sự giám sát, hậu quả pháp lý thì quy định riêng.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị nên tách thành hai luật: Luật giám sát của Quốc hội và Luật giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, vì Quốc hội là hoạt động giám sát tối cao, còn Hội đồng nhân dân là thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước địa phương.

