Hãy dành sự quan tâm cho trẻ

(VOH) - Như chúng ta đã biết, trẻ chỉ có điều kiện phát triển tốt khi được sống trong tình thương yêu của gia đình, được tiếp cận với môi trường văn hóa lành mạnh. Với trẻ em, không chỉ học hành là đủ mà cần có những sân chơi phù hợp để các em vui chơi, giải trí và phát triển một cách toàn diện. Thế nhưng hiện nay, những thứ cần thiết cho trẻ em từ đồ chơi, sách thiếu nhi đến sân chơi dành cho trẻ cũng không đa dạng, chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu của các em.
Ảnh minh họa.

Thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm đồ chơi dành cho thiếu nhi đang bày bán trên thị trường hiện nay có nguy cơ không an toàn cho trẻ sử dụng. Riêng với mảng sách dành cho thiếu nhi chưa được đầu tư đúng mức, thiếu cả về đề tài và thể loại. Chưa kể, trong cuộc sống hiện đại như ngày nay, lượng thông tin mà trẻ tiếp thu và lĩnh hội lớn hơn trước rất nhiều, nhu cầu của trẻ về đời sống tinh thần, vật chất ngày càng tăng. Chọn lựa những gì cần thiết và phù hợp với trẻ, định hướng giáo dục trẻ như thế nào là tốt, đó là tùy thuộc vào vai trò của cha mẹ và nhiều phụ huynh cũng gặp khó khăn trong vấn đề này. Thực tế, với nhu cầu của trẻ hiện nay, các em cũng muốn có điều kiện để vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi, giúp các em tự tin và sáng tạo trong quá trình phát triển. Em Ý Nhi ở quận Thủ Đức bày tỏ:

 

Trước thị trường đồ chơi, sách thiếu nhi như hiện nay, các bậc phụ huynh cũng cảm thấy lo lắng không biết nên chọn lựa và định hướng cho con ra sao, bởi đó cũng là những thứ quan trọng góp phần vào việc hình thành nhân cách cho trẻ. Chị Phạm Thị Ngọc ở quận Tân Phú, chia sẻ:

 

Bên cạnh đó, các em thiếu nhi cũng cần có những sân chơi lành mạnh để tham gia sinh hoạt. Thế nhưng, các loại hình sân chơi dành cho các em từ 10 đến 16 tuổi lại không có nhiều. Em Thanh Long ở quận Tân Phú, cho rằng:

 

Điều các em cần, đó là có những sân chơi bổ ích và được cha mẹ chăm sóc giáo dục, dành tình thương yêu cho mình, để có thể tránh được những thói hư tật xấu, không sa ngã vào việc ăn chơi, đua đòi. Nhiều em thiếu nhi đang ở vào lứa tuổi dậy cho rằng, các em cần sự quan tâm của gia đình trong cách giáo dục, nhưng cha mẹ lại không có nhiều thời gian dành cho con cái, nên đôi khi các em cũng bị hụt hẫng. Em Thảo Trang, bày tỏ:

 

Chính từ sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, tạo cho các em có được chỗ dựa về mặt tinh thần. Nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng làm được như thế. Vì quá bận rộn với công việc, nhiều phụ huynh ít có thời gian dành cho con em mình. Đó cũng là nguyên nhân tạo nên khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Chị Hà Thu ở quận 3 cho biết, vì bận công viêc, chị không có nhiều thời gian dành cho con:

 

Vấn đề ở đây là giáo dục trẻ như thế nào cho phù hợp và đúng cách, điều này tùy thuộc rất lớn vào vai trò của cha mẹ. Song, có không ít bậc phụ huynh chỉ lo đáp ứng về mặt vật chất cho con mà không quan tâm đến mặt tinh thần, không biết con mình đang nghĩ gì và cần gì. Điều này tạo nên sự xa cách giữa cha mẹ và con cái. Em Hồng Hoa cho biết điều em cần ở cha mẹ:

 

Giáo dục như thế nào là đúng cách để giữa cha mẹ và con cái có sự hòa hợp, đó thực sự là vấn đề không đơn giản. Ông Ngô Minh Uy, chuyên viên tham vấn tâm lý cho rằng, trong cách giáo dục, cha mẹ phải biết lắng nghe và quan tâm con cái:

 

Với gia đình là thế, còn nhà trường và xã hội cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng trong việc định hướng cho các em. Chị Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố cho biết:

 

Trẻ em là những búp măng non rất cần sự quan tâm chăm sóc từ gia đình và xã hội. Nếu các em thiếu nhi có được những sân chơi lành mạnh, được cha mẹ giáo dục và định hướng ngay từ nhỏ, điều đó giúp ích cho các em rất nhiều trong việc hình thành nhân cách. Hãy dành sự quan tâm và tình thương yêu cho trẻ, để các em được cuộc sống vui tươi, hồn nhiền, có điều kiện phát triển một cách tốt nhất.