HĐND TP.HCM họp góp ý vào Dự thảo sử đổi Hiến pháp 1992

(VOH) - Dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa 8, Nguyễn Thị Quyết Tâm, sáng nay 1/3, HĐND TP.HCM đã tiến kỳ họp thứ 8 với chuyên đề đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Tại kỳ họp lần này, đa số đại biểu HĐND đều tham gia đóng góp ý kiến và có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng, tập trung vào thực tiễn phát triển của thành phố sau 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, trong đó các đại biểu tập trung góp nhiều ý kiến cho các Chương I (Chế độ chính trị), Chương II (Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân) và Chương IX (Chính quyền địa phương). Nhìn chung, qua góp ý các đại biểu đều thống nhất khẳng định: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này có nhiều điểm kế thừa Hiến pháp hiện hành và có nhiều điểm mới như Điều 120 về thành lập Hội đồng Hiến pháp, đây là thiết chế mới. Bên cạnh đó, dự thảo này còn có nhiều Điều, khoản tiến bộ và có tầm nhìn gắn liền với nhiệm vụ và chiến lược phát triển KT-XH của đất nước mà Nghị quyết Đại hội 11 đã đề ra. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng nhìn nhận dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này, tính lôgíc ở 1 số Điều khoản còn chung chung, chưa cụ thể, câu từ còn đa nghĩa khó hiểu và có một số điểm thiếu nhất quán như Điều 54 khoản 2 quy định về các thành phần kinh tế.



Góp ý cụ thể cho các Chương, Điều và đối với Chương I, nhiều đại biểu khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu, quyết định thắng lợi trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Đại biểu Trần Thanh Châu, đề nghị Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cần quy định rõ thêm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội thông qua Cương lĩnh, Nghị quyết, công tác cán bộ, cần thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp sửa đổi, Đảng cần nâng cao năng lực tổ chức để đào tạo đội ngũ cán bộ Nhà nước thật sự là công bộc của dân, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân...Góp ý cho Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Đại biểu Trần Thanh Châu, đề nghị:


Các đại biểu cũng góp ý nhiều về Điều 38 khoản 2 “Nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng người lao động chưa thành niên trái pháp luật", Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cần bổ sung "nghiêm cấm các hành vi không thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động như đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế..., nghiêm cấm hành vi sử dụng lao động không đúng mục đích lao động". Riêng về khoản 3 Điều 58, quy định về việc thu hồi đất, đại biểu Hà Phước Thắng, góp ý:


Đối với Chương IX về Chính quyền địa phương, các đại biểu góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cần bổ sung điều khoản khẳng định về tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, để tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội. Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân, cho rằng:



Cùng đóng góp vào Điều 115 như đại biểu Vương Đức Hoàng Quân, đại biểu Đinh Phương Duy, đề nghị:


Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, cho rằng: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này có nhiều điểm mới đã khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Thể hiện cao quyền làm chủ của nhân dân, thể hiện dân chủ và phát huy dân chủ. Tuy nhiên Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 vẫn còn nhiều điều cần phải bàn kỹ, như những thành tựu to lớn của TP.HCM qua 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992 đã đạt được, đã được công nhận là đúng đắn và có hiệu quả nhưng vẫn chưa được
Hiến định trong bản dự thảo lần này. Điều này sẽ hạn chế động lực phát triển chung của đất nước. Ngoài ra, còn một số điểm chưa thể chế hóa như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung 2011) đã nêu. Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, khẳng định:


Cũng tại kỳ họp lần thứ 8 chiều nay, HĐND TP.HCM đã tiến hành thảo luận và thông qua tờ trình của UBND TP.HCM về kết thúc trước thời hạn hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ và đường Kinh Dương Vương cũng như thông qua tờ trình về mức khung quy định thu phí các loại phương tiện khi lưu thông qua cầu Rạch Chiếc mới. Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM cũng đã thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thành phố bầu.