Là xã thuần nông, tiếp giáp tỉnh Tây Ninh, Phước Thạnh có vị trí giao thông thuận lợi. Những năm qua, từ việc lồng ghép nguồn vốn các đoàn thể, xã đã nâng tỷ lệ hộ chăn nuôi hợp vệ sinh, có hầm biogas lên 80%. Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đều có hố xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế, xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, các công trình thủy lợi có dấu hiệu xuống cấp, các thiết chế văn hóa chưa hoàn thiện.
Đến nay, chỉ có khoảng 67% hộ dân thực hiện thu gom rác dân lập do nhiều hộ sống rãi rác ở rìa khu dân cư nên việc vận chuyển thu gom rác gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của xã chỉ chiếm khoảng 40%, thực hiện chính sách hỗ trợ lãi vay cho sản xuất nông nghiệp chưa cao, mức hưởng thụ văn hóa của người dân còn thấp. Để phát triển đời sống văn hóa cho người dân ngoại thành, ông Nguyễn Thanh Chín đề xuất:

