Hệ thống Mặt trận cần nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội

(VOH) - Hôm qua 12/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM đã tổ chức buổi tọa đàm “Tăng cường phối hợp, thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.HCM”. Đến dự có các đồng chí Thân Thị Thư ,Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Võ thị Dung, Ủy viên ban thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp.

 

Quang cảnh buổi tọa đàm (ảnh: ubmttq)

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến cho rằng: Mặt trận, đoàn thể phải làm tốt vai trò tập hợp ý kiến của nhân dân để góp ý, bổ sung, sửa đổi, đề ra những chủ trương sát hợp với lòng dân. Đồng chí Thân Thị Thư nhấn mạnh:

Nói về vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM cho rằng: Mặt trận, đoàn thể cần chắt lọc những kiến nghị của người dân như kẹt xe, ngập nước, bồi thường giải tỏa,cần khảo sát việc sử dụng kho bãi không đúng mục đích, di dời hệ thống cảng biển… để kiến nghị, điều chỉnh cho phù hợp, góp phần nâng cao vai trò vị thế của các tổ chức thành viên. Ông thừa nhận thực tế nhiều nơi làm vẫn còn thiếu chiều sâu và đề xuất: cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chủ động đề xuất kế hoạch để thời gian tới thực hiện tốt hơn.

Đồng quan điểm trên, Giáo sư Mạc Đường, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong góp ý: Phản biện xã hội phải dựa trên chính sách dân sinh của Đảng, chứ không phải dựa trên nhu cầu dân sinh. Về công tác phối hợp, ông cho rằng: Cơ cấu mặt trận là rất đa dạng, cần tranh thủ, tập hợp các mối quan hệ để tạo sức mạnh, phải khéo vận động, đi vào đi vào tình cảm, trái tim chứ không nên áp đặt bằng những khái niệm khô khan, giáo điều. Giáo sư đề nghị:

Nói về công tác tập hợp các đoàn thể, Ông Nguyễn Hữu Danh, Phó chủ tịch Hội cựu Giáo chức Thành phố cho rằng: Mặt trận phải là nhạc trưởng trong một dàn nhạc giao hưởng có rất nhiều thành phần để tập hợp quần chúng lấy ý kiến, có như thế tiếng nói của Mặt trận mới rõ ràng và mạnh, nên phổ biến đưa pháp luật về cơ sở để người dân nắm, và nên có lớp đào tạo kỹ năng cho những người làm công tác tuyên truyền, vận động, giám sát người thực thi pháp luật. Đồng quan điểm trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM Lương Bạch Vân nêu một việc điển hình: Những người Việt Kiều đã đặt ra mục tiêu xây cầu khỉ, chỉ mười mấy người nhưng đã cùng nhau làm được ba bốn trăm cây cầu khỉ cho người dân đi lại.

Điều đó cho thấy sự tập hợp và biết tận dụng sức mạnh từ các thành phần khác nhau trong xã hội là rất cần thiết. Ghi nhận các ý kiến trên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM Võ Thị Dung cho rằng: Mặt trận, đoàn thể cần tập trung đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ và truyền thống yêu nước của nhân dân, để xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng vững mạnh. Bà Võ Thị Dung nói: