![]() |
| Cống Ba Thôn, một trong hai cống lớn của dự án đê bao bờ hữu sông Sài Gòn. |
13 cống kiểm soát triều nằm trong quy hoạch 1547 của Thủ tướng chính phủ ký năm 2008 gồm 3 cống thuộc địa phận tỉnh Long An, 3 cống do Ban 9 thuộc Bộ NN- PTNT làm chủ đầu tư, 7 cống còn lại do TPHCM đầu tư, trong đó có cống Vàm Thuật ở ngã ba sông Sài Gòn với sông Vàm Thuật nối liền với kênh Tham Lương đang được chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở NN&PTNT TPHCM xúc tiến lập thủ tục đầu tư để có thể khởi công vào đầu quý 2/2012. Ông Trần Đăng Nghĩa, phó Ban quản lý kênh Tham Lương cho biết thêm:
Cống thứ hai là cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc- Thị Nghè do Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố làm chủ đầu tư cũng đang cho triển khai từ tháng 7/2011. Vì sự cần thiết phải tăng cường chống ngập cho các vùng đất thấp của 7 quận dọc theo kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, trong đó quận Bình Thạnh là nơi hưởng lợi nhiều từ cống này nên thành phố đồng ý cho thi công xây dựng trước. Theo ông Đỗ Tấn Long, trưởng phòng quản lý chống ngập nước của Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố thì cống này có ý nghĩa lớn.
Không chỉ có ý nghĩa đối với 7 quận dọc theo kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè mà còn có tác dụng hỗ trợ cải thiện tình hình ngập nước cho các vùng lân cận sau khi cống này hoàn thành và đưa vào khai thác như ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, phó giám đốc Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố nói:
Từ tháng 7/2011 cho đến nay các nhà thầu đã thi công cống Nhiêu Lộc - Thị Nghè đạt được khối lượng lớn công việc mặc dù thi công trong điều kiện không thuận lợi lắm và phụ thuộc vào phân luồng giao thông thủy và công việc triển khai dự án vệ sinh môi trường Nhiêu Lộc- Thị Nghè nhưng theo Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố với tiến độ thi công hiện nay đến tháng 4/2012 sẽ lắp xong các thiết bị, máy móc và hoàn tất các hạng mục khác dưới lòng kênh và khả năng sẽ hoàn thành công trình vào cuối năm 2012. Trả lời câu hỏi các cống còn lại trên địa bàn thành phố có khả năng khởi công trong năm nay hay không, Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, phó giám đốc Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố cho biết:
13 cống kiểm soát triều, trong đó có 10 cống ở TPHCM mới khởi động gần đây không đúng với tiến độ dự kiến thời gian theo quy hoạch 1547 của Thủ tướng chính phủ do nhiều nguyên nhân, trong đó có chủ trương giảm đầu tư công song vì sự cần thiết và lợi ích của các công trình này, Bộ NN&PTNT và UBND TPHCM chấp thuận cho đầu tư theo hướng vùng đất nào cấp bách chống ngập sẽ triển khai xây dựng cống trước để tránh lãng phí tiền vốn ngân sách.
Dù sao đầu năm Nhâm Thìn này tất cả các cống kiểm soát triều ở TP đã khởi động là một tín hiệu khả quan và tin chắc rằng các công trình sẽ được đẩy nhanh tiến độ xây dựng kịp đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất để những vùng đất thấp ở TPHCM cải thiện tình hình ngập nước do mưa và triều cường ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống, làm ăn của người dân và tạo điều kiện cho thành phố tăng trưởng hơn nữa trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức.

