![]() |
|
Sơ đồ dự báo hướng đi bão Nari - Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương |
Tuy nhiên, do khoảng cách hai cơn bão khá xa với hơn 2.000km nên tạm thời khả năng tương tác rất yếu. Hiện tại hướng di chuyển hai cơn bão đều là hướng tây nhưng trong khi bão Wipha di chuyển chậm thì bão Nari di chuyển với vận tốc khá nhanh với hơn 15km/giờ. Dự báo vài ngày tới, khi hai cơn bão gần nhau thì sự tương tác càng lớn hơn và diễn biến bão vẫn còn khả năng thay đổi phức tạp.
Trước diễn biến của cơn bão Nari, chiều qua (11/10), ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã chủ trì cuộc hợp bàn các biện pháp ứng phó với bão. Nhận định đây là cơn bão mạnh và có hướng đi thẳng vào đất liền nước ta nên ông Cao Đức Phát đề nghị các Bộ ngành, các tỉnh thành cần phải chủ động triển khai khẩn trương các biện pháp ứng phó. Trước mắt, đối với trên biển thì tăng cường thông tin kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn khi bão vào biển Đông. Đối với đất liền cần tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt và sản xuất.
TP.HCM đề nghị các sở ngành, địa phương chủ động ứng phó bão Nari và xả tràn các hồ thủy điện
Nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó với Bão Nari có thể gây mưa lớn kết hợp ảnh hưởng xả tràn của các hồ chứa thượng nguồn, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã có công văn đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn TP.HCM. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM thông báo thường xuyên cho các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá, các phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển biết diễn biến và hướng di chuyển của Bão Nari đề chủ động phòng tránh; duy trì thông tin, liên lạc với các tàu thuyền, đặc biệt là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Đồng thời, kiểm đếm, nắm chắc số lượng, vị trí, số đăng ký tàu thuyền, số lượng thuyền viên cụ thể trên mỗi tàu. Ủy ban nhân dân các quận - huyện, đặc biệt là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn tăng cường Lực lượng Quản lý để nhân dân tiếp tục kiểm tra phát hiện, và khắc phục kịp thời tình trạng bể bờ, tràn bờ bao gây ngập úng trong khu vực bị ảnh hưởng. Chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị kinh phí, lực lượng, vật tư tại những vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra tràn, bể bờ bao để xử lý ngay giờ đầu khi phát hiện sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.
Công điện số 75 ứng phó với bão Nari
Trong tối qua (11/10), Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban
Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục có Công điện số 75 gửi Ban chỉ huy Phòng
chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa
- Vũng Tàu, các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công an, Công
thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các biện pháp ứng phó bão
Nari. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh hướng về phía quần đảo Hoàng Sa nên
các tỉnh, thành phố, các Bộ phải thông báo và hướng dẫn các phương tiện tàu
thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động
thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm của bão Nari
trong 24 giờ tới được xác định từ Bắc vĩ tuyến 12 và Nam vĩ tuyến 20 (vùng nguy
hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão). Các Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Công thương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ
Thanh Hóa đến Bình Định khẩn trương chỉ đạo rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ
đập. Đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải bố trí lực lượng, phương
tiện, vật tư để chủ động khi có sự cố. Các chủ hồ chứa phải chủ động vận hành xả
nước phù hợp với tình hình thực tế, theo hướng xả sớm để giảm lũ cho hạ du. Các
địa phương kiểm tra hệ thống cảnh báo lũ, thông tin liên lạc đối với vùng hạ du
để chủ động sơ tán, di dời khi xả lũ. Các địa phương, các Bộ, ngành duy trì lực
lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức
trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão
Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.


