![]() |
| Chị Đặng Thị Tuyết - Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Động vật Thủ Đức - là một điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: NLĐ |
Để cuộc vận động đi vào thực chất, tổ chức công đoàn thành phố đã cụ thể hóa thực hiện cuộc vận động bằng 5 chuẩn mực: “Tiết kiệm - Chủ động - Hợp tác - Sẻ chia - Trách nhiệm”. Những chuẩn mực này sẽ được công nhân viên chức lao động vận dụng vào chính công việc hằng ngày của mình, không chỉ giúp cơ quan, đơn vị và bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra mà còn đóng góp rất lớn vào sự phát triển chung của thành phố trên tất cả các lĩnh vực. Và trong quá trình học tập Bác gắn liền với 5 chuẩn mực đã xuất hiện những cá nhân và tập thể nổi bật, trở thành tấm gương sáng được biểu dương nhân rộng điển hình.
Sáng kiến “Đặt tấm chắn gió trước mỗi chuyền sản xuất để hạn chế nguyên vật liệu nhẹ bị xáo trộn” hay “Lắp đặt những bóng đèn tiết kiệm điện xen kẽ giữa các máy dệt thun”… chỉ là 2 trong số hàng chục sáng kiến tiết kiệm được anh Lâm Quốc Khải - công nhân công ty Paiho - Khu chế xuất (KCX) Tân Tạo làm nên trong quá trình trực tiếp đứng máy điều hành trên các dây chuyền sản xuất của công ty. Và chỉ tính riêng 2 sáng kiến đó thôi cũng đã giúp công ty tiết kiệm được đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Song giá trị tiết kiệm lớn hơn gấp hàng chục lần từ những sáng kiến đó mang lại chính là đã giúp công ty giảm được tỷ lệ hàng kém chất lượng từ 1% xuống chỉ còn 0,2%, tỷ lệ phế phẩm từ 2,1% xuống chỉ còn 0,5% và giảm hẳn những thao tác thừa trong sản xuất. Chính những giá trị làm lợi này đã giúp công ty tiết kiệm được nhiều chi phí trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, trở thành nhà cung cấp về nguyên phụ liệu phục vụ ngành da giầy và may mặc được các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới lựa chọn. Khi nói về những sáng kiến của mình, anh Khải cho rằng đó là cách để anh chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và đó cũng là cách anh vận dụng đức tính tiết kiệm của Bác vào trong chính công việc của mình: thao tác chuẩn xác, gọn gàng, tiết kiệm về thời gian, nguyên vật liệu, tăng năng suất. Anh Lâm Quốc Khải chia sẻ: "Học tập theo tấm gương Bác như là trong quá trình sản xuất mình tiết kiệm nước, thứ hai nữa là tiết kiệm nguyên nhiên liệu, phụ liệu, hao liệu sản xuất. Ví dụ như trước đây 1 ký sợi mình làm ra 900gr dây nhưng sau đó mình thực hiện tiết kiệm thì 1 ký sợi làm ra được 950gr dây, như vậy sẽ làm tăng lợi nhuận cho công ty cũng như sản lượng cho doanh nghiệp".
Anh Lương Hoàng Minh Đại - công tác tại Tổ hậu kiểm Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố là một nhân tố điển hình thể hiện đức tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc và hạn chế sai sót trong quá trình kê khai của doanh nghiệp và cá nhân, anh Đại đã chủ động đề xuất với lãnh đạo đơn vị xây dựng cung cấp hệ thống thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh, xây dựng mẫu “Phiếu cung cấp thông tin”, đóng dấu giáp lai của Phòng đăng ký kinh doanh. Đề xuất này được ủng hộ và đưa vào áp dụng thực tế tại đơn vị. Kết quả đã rút ngắn được thời gian làm việc cho quy trình tiếp nhận hồ sơ từ 15 ngày xuống còn 1 ngày làm việc. Với quy trình này đã giải quyết được kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp và cá nhân. Và đặc biệt, những sáng kiến của anh không chỉ giúp đơn vị từng bước thực hiện tốt công tác cải cách hành chính mà còn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho áp dụng thực hiện trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia. Nói về những sáng kiến của mình, anh Đại chia sẻ rằng: “Làm theo lời Bác không phải là làm những việc to lớn, cao siêu mà đơn giản chỉ là những việc cụ thể, những việc bình thường gần gủi trong cuộc sống không chỉ tại nơi làm việc mà trong cả đời sống hằng ngày”. Anh Lương Hoàng Minh Đại cho biết thêm: "Một trong những đức tính ở Bác mà tôi thấy tâm đắc đó là công bộc, tận tụy. Trong quá trình giải quyết công việc thì tôi luôn trăn trở là làm sao cho người dân khi đến liên hệ công tác thì chỉ đến 1 lần để giải quyết nhanh gọn lẹ, thoải mái,hài lòng khi ra về. Do đó, tôi mạnh dạn đề xuất đưa ra sáng kiến quy trình cung cấp thông tin rút ngắn thời gian từ 15 ngày làm việc xuống còn 1 ngày làm việc. Cũng rất may là đề xuất này được ban giám đốc chấp nhận và đến nay quy trình này cũng đã giải quyết được 17.000 lượt người dân đến liên hệ công tác".
“Cùng học - cùng làm - cùng phát triển” là một trong những phương thức làm việc theo nhóm mà công nhân viên chức lao động thành phố thực hiện để giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và của tập thể. Đó cũng là cách mà họ vận dụng tiêu chí “hợp tác” trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương phong cách đạo đức Hồ Chí Minh vào ngay chính công việc hằng ngày của mình. Cũng với tiêu chí hợp tác mà tập thể cán bộ công nhân viên chức lao động của Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản trẻ đã cùng nhau làm nên bộ sách “Di sản Hồ Chí Minh”. Theo đó, khối nội dung thì đảm nhận nhiệm vụ thực hiện hoàn thiện nội dung, tổ chức chỉnh chu bộ sách với 41 đầu sách và số lượng bản in là 350.000 bản. Đối với khối sản xuất thực hiện việc trình bày và hoàn thiện về hình thức cho bộ sách. Đối với khối kinh doanh thì đẩy mạnh giới thiệu sách với độc giả bằng hai hình thức là phối hợp với tổ chức đoàn giới thiệu sách đến với đoàn thanh niên, học sinh, sinh viên ở các trường học trên cả nước. Tuyên truyền giới thiệu sách trên mạng internet đến với tất cả đối tượng độc giả. Nói về sự hợp tác này, anh Nguyễn Thành Nam - Phó chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: "Chúng tôi muốn làm một bộ sách rất chỉn chu để truyền cho các bạn trẻ những tư tưởng của Bác. Trong quá trình đó, cán bộ công nhân viên Nhà xuất bản Trẻ đều góp sức vào đó. Tổ nội dung thì phải tìm kiếm xem coi có những tư liệu, đề tài nào hay về Bác. Còn bộ phận kinh doanh thì làm sao để đẩy mạnh bộ sách đến các cơ sở đoàn cả nước làm sao càng nhiều càng tốt các bạn thanh niên tiếp cận với bộ sách này".
Bác Hồ đã từng dạy: "Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô chú. Việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào đó là nhiệm vụ rất vẻ vang”. Lời dạy của Người được tập thể cán bộ công nhân viên Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố nằm lòng và xem đây là kim chỉ nam trong thực hiện y đức người thầy thuốc. Thực hiện y đức không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự sẻ chia với cộng đồng thông qua hoạt động khám chữa bệnh. Và sự sẻ chia ấy được tập thể nơi đây áp dụng với phương châm “mình vì mọi người”. Xác định công tác chăm sóc chế độ dinh dưỡng tốt cho người dân là góp phần tạo ra những thế hệ khỏe mạnh, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố đã triển khai hàng loạt các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân nhằm hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng, đặc biệt là ở trẻ em như: chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu hụt i-ốt, chương trình phòng chống thiếu Vitamin A, chống thiếu máu. Dù mỗi bác sĩ của trung tâm chịu áp lực khám và tư vấn điều trị dinh dương lên đến 800 bệnh nhân mỗi tháng nhưng luôn giữ thái độ ân cần, niềm nở và tư vấn rất cặn kẽ. Đặc biệt, họ luôn gìn giữ đạo đức nghề nghiệp, nói không với phong bì để sẻ chia gánh nặng chi phí cho người bệnh. Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp - Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố cho biết thêm: "Chúng tôi luôn đặt lợi ích của người dân, của người bệnh lên hàng đầu, làm mọi việc để bệnh nhân thật dễ chịu. Quan điểm của Bác là không được phân biệt đối xử, mọi người bệnh đều bình đẳng như nhau dù trong giờ hay ngoài giờ. Khoảng 20 năm nay, chúng tôi vẫn liên tục điều trị miễn phí cho những bệnh nhân bị suy giáp, chúng tôi muốn chia sẻ với những bệnh nhân nghèo, họ là con của những người lao động nghèo. Chúng tôi vui mừng nhất là việc các em đến kịp thời, chúng tôi chữa và các em đi học được. Việc làm này chính là học tập làm theo lời Bác".
Chị Đặng Thị Tuyết - Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Động vật Thủ Đức từ lâu được mọi người biết đến là một công chức có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Nhiều lần bị đe dọa lẫn mua chuộc bằng vật chất nhưng chị vẫn không chùn bước trong việc quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh động vật ngay tại cửa ngõ vào trung tâm thành phố. Chị đã phối hợp tốt với cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong, quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát phòng, chống dịch gia súc gia cầm trên tuyến quốc lộ 1A nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân trong chăn nuôi. Ngoài ra, bằng hình thức tuần tra, kiểm soát, chị đã kịp thời phát hiện nhiều vụ vận chuyển heo sống, heo mang mầm bệnh, trâu bò, gia cầm không rõ nguồn gốc đưa vào thành phố tiêu thụ, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người dân thành phố. Chỉ tính trong giai đoạn từ 19/5/2011 đến 3/5/2013, chị đã trực tiếp kiểm tra phát hiện xử lý đến 800 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt hơn 1,8 tỷ đồng. Về việc làm của mình, chị Đặng Thị Tuyết cho rằng: "Đối với tôi cũng như tất cả cán bộ tại Trạm Kiểm dịch Động vật Thủ Đức thì đều làm việc bằng tất cả cái tâm và tinh thần trách nhiệm của mình. Cái mà chúng tôi học được ở Bác thiết thực nhất qua công việc hằng ngày đó là liêm chính, chí công, vô tư. Qua công tác xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép vào thành phố, chúng tôi không nhận tiền hối lộ của chủ hàng từ 50 triệu đồng thậm chí đến 200 triệu đồng. Qua công tác này, chúng tôi muốn góp phần giữ gìn và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân thành phố".
Từ những cá nhân và tập thể điển hình trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo 5 chuẩn mực “Tiết kiệm - Chủ động - Hợp tác - Sẻ chia - Trách nhiệm” có thể thấy họ thực hiện không phải để lấy thành tích, mà thông qua thực hiện cuộc vận động để mỗi cá nhân, mỗi tập thể công nhân viên chức lao động tự rèn luyện những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của Người, để hoàn thiện chính mình./.


