Học tập Bác để làm việc hiệu quả hơn

(VOH) - Có thể thấy từ khi đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tế cuộc sống, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Không chỉ giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, mà các cán bộ, đảng viên còn thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, đoàn kết nội bộ, gắn bó với nhân dân…

Thầy Nguyễn Minh Triết, hiện đang là Bí thư chi bộ và Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn là một trong những người như  vậy. Trước đây, thầy từng công tác tại trường THPT Nguyễn Văn Cừ ở xã Xuân Thới Thượng, từ năm học 2004 - 2005 đến năm học 2011 - 2012, cũng với chức vụ tương tự. Trong quá trình làm việc tại trường, thầy đã cùng giáo viên, học sinh cố gắng xây dựng trường ngày càng phát triển.

Với vai trò là Bí thư, đồng thời là Hiệu trưởng của trường, thầy đã tổ chức cho tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh học tập theo gương Bác bằng những việc làm hết sức cụ thể. Trong đó, thầy đã vận động các cán bộ, đảng viên, giáo viên của trường thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện gắn với nhiệm vụ của mỗi người, không vi phạm đạo đức nhà giáo, phải có tâm huyết với nghề, giảng dạy thật tốt cho học sinh. Đồng thời, tổ chức cho học sinh tìm hiểu tấm gương của Bác để học tập những điều hay lẽ phải. Bản thân thầy Triết luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong công việc, có ý thức tự rèn luyện phẩm chất đạo đức. Thầy Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên, trợ lý thanh niên của trường THPT Nguyễn Văn Cừ cho biết: “Trước hết bản thân thầy Triết rất là gương mẫu. Chính vì tính gương mẫu và tiên phong như vậy, thầy được sự kính trọng từ đồng nghiệp và giáo viên, cũng như học sinh. Đơn cử 1 trường hợp, thầy phát động một cái đơn giản nhất, đó là thực hành tiết kiệm, tiết kiệm điện, nước, phát động trong toàn thể nhà trường, thì bản thân thầy Triết là gương mẫu trước. Tiên phong, gương mẫu, và tiết kiệm, đó là những cái thường thấy ở thầy Triết”.

Đối với các em học sinh yếu hay có hoàn cảnh khó khăn, thầy Triết luôn dành nhiều sự quan tâm, hết lòng giảng dạy và giáo dục bằng tình yêu thương, trách nhiệm của một nhà giáo. Đặc biệt, trong năm học 2010 - 2011, thầy đã kiên trì giáo dục cho 5 học sinh cá biệt của lớp 12A12, động viên các em cố gắng học tập, để các em có đủ điều kiện dự thi và thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Cũng nhờ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, chất lượng giáo dục của trường THPT Nguyễn Văn Cừ ngày càng được nâng cao, tăng tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông, như năm học 2010 - 2011, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,9%, đến năm học 2011 - 2012 đã tăng lên 99,8%. Nhất là năm học 2011 - 2012, trường vinh dự nhận được bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với những kết quả đã đạt được trong công tác, thầy Triết cũng nhận được bằng khen của UBND TP.HCM về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Nói về cảm nghĩ khi học theo gương Bác, thầy Nguyễn Minh Triết chia sẻ: “Cái tâm đắc nhất của tôi đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đó là sự tâm huyết đối với công việc mà mình đảm nhiệm. Đối với Bác Hồ thì Bác thực hiện nhiệm vụ của mình thì luôn luôn bằng cái tâm huyết và luôn luôn quan tâm, lo cho người dân. Điều này là khi thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng nhà trường thì tôi học tập ở Bác là làm sao mình phải hết lòng hết sức, tất cả là vì học sinh, vì sự phát triển của nhà trường. Cái thứ hai là thực hiện tinh thần tiết kiệm, đây là một đức tính của Bác thể hiện rất rõ, và chính bản thân chúng tôi phải học tập để thực hiện tinh thần tiết kiệm này trong công tác quản lý của nhà trường cũng như giáo dục cái tinh thần này đến các em học sinh”.

Cũng tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Văn Thị, Trưởng Ban Nhân dân ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh đã hết lòng tận tâm vì công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ khi đảm nhận vị trí Trưởng ban nhân dân ấp, ông đã tập trung quản lý, cải thiện tình hình văn hóa, chính trị, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Nhất là ông đã gắn bó, gần gũi với người dân, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Thời gian qua, ông đã vận động nhân dân trong ấp đóng góp kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông, các đường hẻm bị ngập nước, như hẻm tổ 15 vận động được hơn 40 triệu đồng, hẻm tổ 5 vận động được 22 triệu đồng… Nhờ vậy, các tuyến đường trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn, thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển của người dân.

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ông Thị đã đề xuất thành lập lực lượng dân phòng và tổ xe ôm tự quản, vận động nhân dân xây dựng thêm 2 chốt dân phòng. Đến nay, ấp 3 đã có 10 chốt dân phòng với 30 dân phòng chuyên trách, phối hợp cùng lực lượng công an để giữ gìn an ninh, trật tự, canh gác cả ngày lẫn đêm, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội ở địa phương. Đặc biệt, ông rất quan tâm đến đời sống người dân, tích cực giúp bà con tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ông Huỳnh Văn Thị cho biết: “Qua việc học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì mình biết được Bác là tất cả vì nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân, nên mình cũng vận dụng những tư tưởng của Bác, mình xuống nhân dân, đồng thời gắn bó với nhân dân. Từ đó, khi mà mình có những công việc gì, cũng như là nâng cấp đường chẳng hạn thì cũng từ nhân dân đóng góp kinh phí. Nói chung là chỗ nào có nhân dân ủng hộ thì chúng ta sẽ thành công”.

Với những đóng góp trên, ông Huỳnh Văn Thị đã được tặng bằng khen của UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự mà còn là động lực để mỗi cá nhân cố gắng rèn luyện hơn nữa. Chính những tấm gương, những điển hình tiêu biểu học tập theo Bác sẽ là lực lượng nòng cốt để vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.