Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Nhật ký trong tù”

(VOH) - Nhân kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Nhật ký trong tù" và thực hiện nghị quyết 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, sáng 22/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tp.HCM; Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học Viện chính trị Hành chính khu vực II cùng phối hợp với Tạp chí văn thư lưu trữ VN đã tổ chức buổi tọa đàm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Nhật ký trong tù”.

Tác phẩm “Nhật ký trong tù” được nhìn nhận là văn kiện lịch sử vô giá. Là tác phẩm thi ca có một không hai trong nền văn học nước nhà, là di sản văn hóa nhân loại có nhiều giá trị… Tại buổi tọa đàm, các ý kiến đóng góp dân chủ, nghiêm túc, tập trung làm rõ giá trị về đạo đức và giáo dục đạo đức của tác phẩm.

Trong số 47 bài tham luận và các ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm cho thấy: Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hóa đã tiếp cận tác phẩm “Nhật ký trong tù” từ nhiều hướng khác nhau. Các ý kiến đã khẳng định được giá trị to lớn của tác phẩm ở nhiều lĩnh vực. Về tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Bác, Thạc sĩ Ngô Văn Minh, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II, phát biểu: "Nhật ký trong tù nhắc nhở những người cách mạng đó là những đày đoạ tra tấn trong tù ngục cũng chưa phải là thử thách lớn nhất. Cuộc sống mới chính là thử thách lớn, đòi hỏi phải vững vàng, kiên trì, bền bỉ rèn luyện mới có thể vượt qua. Luôn giữ vững đức tính ngay thẳng, trung thực, không chấp nhận thói lươn lẹo, giả dối".

Các bài tham luận và ý kiến tại buổi tọa đàm cũng đã gắn nội dung tư tưởng của tác phẩm “Nhật ký trong tù” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Các ý kiến đã liên hệ cuộc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ Đảng viên hiện nay. Từ đó, một lần nữa khẳng định: việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình từ trên xuống dưới là giải pháp quan trọng hàng đầu để làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.