Bên cạnh đó, học theo tinh thần “hết lòng hết sức
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” mà Bác đã dạy, qua 2 năm, công tác xây dựng
và hoạt động của Hội Cựu chiến binh quận 12 cũng đã có nhiều chuyển biến rõ nét,
tích cực. Trong năm 2011 và 2012, Quận hội đã thực hiện vượt 9 chỉ tiêu đề ra.
Trong đó nổi bật là đã có hơn 1000 đồng chí tham gia công tác tại địa phương,
vượt chỉ tiêu 4%; kết nạp thêm 153 hội viên, vượt chỉ tiêu 28%; giảm được 33 hộ
nghèo, vượt chỉ tiêu 43%; xây dựng được 14 tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững
mạnh, 3 CLB cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế…Về học tập Bác trong thực
hành tiết kiệm chống lãng phí, các Hội viên qua 2 năm đã nuôi được trên 600 heo
đất, thu về gần 300 triệu đồng dành cho quỹ khuyến học. Cơ quan các cấp hội cũng
thực hành tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước, tiết kiệm từ
10-12% ngân sách hằng năm để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao cho hội viên. Các cán bộ hội viên cũng đã tiết kiệm trong tiêu dùng
được hơn 70 triệu đồng để đóng góp vào Quỹ đồng đội, hỗ trợ xây dựng 2 nhà nghĩa
tình đồng đội và ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của quận được hơn 290 triệu đồng.
Trong việc thực hiện bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa hồng, vừa chuyên, Hội cựu chiến
binh quận 12 đã phối hợp cùng Quận Đoàn tổ chức được hơn 200 buổi tuyên truyền
cách mạng cho thanh thiếu niên, bồi dưỡng 270 Đoàn viên ưu tú, trong đó có 189
Đoàn viên được kết nạp vào Đảng, đồng thời tích cực giáo dục cảm hóa cho nhiều
đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến ở địa phương. Để đạt được những kết quả
tích cực đó, phải ghi nhận sự nỗ lực hết mình của từng cán bộ, hội viên, khi mà
tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng họ vẫn giữ cho mình tinh thần trách nhiệm cao, tận
tụy đến cùng trong công việc. Cô Lê Thị Ngọc Thúy - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
phường An Phú Đông, quận 12 chia sẻ, quận 12 là một địa bàn thường gặp ảnh hưởng
bởi hiện tượng triều cường. Có những khi triều cường làm bể đê bao, nước ngập
đến ngang thắt lưng nhưng cô và các cựu chiến binh phường vẫn không nề hà cùng
tham gia công tác hộ đê trong đêm. Hay khi thấy người dân đi trên Quốc lộ 1A bị
nạn rải đinh gây nguy hiểm, cô Thúy và các cán bộ, hội viên cựu chiến binh quận
đã tự mình lái xe hút đinh, không kể ngày nắng hay mưa để giúp người dân bớt nỗi
lo khi đi trên đường. Trong công tác hội, cô cũng phải linh hoạt tìm ra những
cách làm mới, thiết thực để hỗ trợ cho các hội viên còn khó khăn trong cuộc sống
đô thị hóa nhanh chóng của quận. Khó khăn vất vả là thế, không phải không có
những lúc thấy mệt mỏi, nhưng nghĩ về lời dạy của Bác “phải hết lòng hết sức
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, nghĩ về hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ năm xưa,
cô Thúy lại tiếp tục công việc của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cô
Lê Thị Ngọc Thúy - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường An Phú Đông, quận 12 chia
sẻ:
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của từng cán bộ, hội viên, trong năm 2011 - 2012, Hội Cựu chiến binh quận 12 đã được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, UBND TP.HCM tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác. Trong lễ kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của TP.HCM, Hội Cựu chiến binh quận 12 cũng vinh dự có 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm của Hội trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, ông Vũ Đức Tính - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận 12 cho biết:
Bên cạnh những mặt đã làm được trong 2 năm qua,
cũng còn một số hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Quận hội do nhận
thức về việc học tập và làm theo của một bộ phận cán bộ, hội viên còn chưa cao.
Vì vậy trong giai đoạn 2013 - 2015, việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, phải quán triệt tinh
thần học theo Bác từ những điều bình dị nhất đến từng cán bộ, hội viên để cuộc
vận động thực sự mang lại kết quả rõ ràng, thiết thực. Ông Vũ Đức Tính - Phó Chủ
tịch Hội Cựu chiến binh quận 12 nhấn mạnh:
Việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm hết sức cần thiết, vì đó là một tài sản vô cùng quý báu của Đảng ta, của nhân dân ta. Bằng tinh thần nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ đạo 03 của Bộ Chính trị, Hội Cựu chiến binh quận 12 đã giữ vững hình ảnh người bộ đội cụ Hồ giữa thời bình. Tin rằng trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tổ chức được nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực , góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của quận 12, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho sự đi lên từng ngày của mảnh đất vốn là “Vườn cau đỏ” anh hùng năm xưa.
