Hội nghị cấp cao lần thứ 2 ủy hội sông Mê Kông quốc tế

(VOH) - Sáng nay 5/4, Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 Ủy hội sông Mê Kông quốc tế đã khai mạc tại TP.HCM với sự tham dự của Đoàn đại biểu cấp cao 4 nước thành viên của Ủy hội là Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam và 2 nước Đối tác Đối thoại là Trung Quốc, Myanmar, cùng đại diện 18 Đối tác Phát triển và Quan sát viên.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu khẳng định tầm quan trọng của hội nghị cấp cao đối với các quốc gia thành viên của Ủy hội. Với chủ đề “An ninh nguồn nước, năng lượng và lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Mê Kông”, hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Kông quốc tế lần thứ 2 một lần nữa thể hiện cam kết của mình với việc thực hiện Hiệp định Mê Kông 1995 của chính phủ các nước thành viên.

Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa rất quan trọng với các quốc gia thành viên Ủy hội và tiến trình hợp tác Mê Kông thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện tuyên bố Hủa Hỉn năm 2010, thảo luận các cơ hội, thách thức hiện nay và đề ra những ảnh hưởng lớn cho sự phát triển của Ủy hội trong giai đoạn 2016 – 2020.

Phát biểu tại hội nghị cấp cao lần này, Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thoong–xỉnh Thăm Mạ Vông đã hoan nghênh nỗ lực của nước chủ nhà Việt Nam trong tổ chức Hội nghị cấp cao, ông cho biết, hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng khi diễn ra thời điểm khi mà môi trường toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Hội nghị cấp cao là dịp 4 quốc gia hướng tới kỷ niệm 19 năm ký kết Hiệp định Sông Mê Kông. 

Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Kông quốc tế nhấn mạnh tầm quan trọng của các quốc gia thành viên trong việc nỗ lực ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt giữa các quốc gia ven sông, cả ở thượng nguồn và hạ nguồn, thông qua những cơ chế đa phương, cơ chế tiểu vùng như Ủy hội sông Mê Kông quốc tế. Trong bài biểu tại hội nghị cấp cao lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, lưu vực sông Mê Kông đã trở thành một trong năm lưu vực sông lớn trên thế giới có dòng chảy bị suy giảm nhiều nhất, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:


Tiếp đó, thay mặt lãnh đạo chính phủ các quốc gia Ủy hội sông Mê Kông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Kông - Tuyên bố TP.HCM. Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng và quản lý bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan đến lưu vực sông Mê Kông và tiếp tục khẳng định cam kết chính trị trong việc thực hiện Hiệp định

Mê Kông 1995 và củng cố tinh thần hợp tác Mê Kông.

Toàn văn Tuyên bố TP.HCM về “An ninh nguồn nước, năng lượng và lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Lưu vực sông Mê Kông” sẽ được giới thiệu trong chương trình thời sự 21h tối nay trên sóng AM 610 khz, mời quý vị đón nghe.