![]() |
| Xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ sẽ giúp cho hàng chục nghìn hộ dân ở ven
kênh, rạch khu vực ĐBSCL tránh khỏi ngập lụt. |
Hội nghị đã nghe đại diện Ban điều phối chương trình xây dựng cụm tuyến dân, cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL đã báo cáo, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện chương trình. Các địa phương đã báo cáo kết quả đạt được khi thực hiện chương trình, nêu ra những khó khăn, bất cập còn tồn tại khiến cho giai đoạn 2 của chương trình chậm so với tiến độ đã đề ra. Theo báo cáo, giai đoạn 1 của Chương trình đã xây dựng cụm, tuyến dân cư và bờ bao để đảm bảo chỗ ở an toàn cho gần 150.000 hộ dân thuộc 8 tỉnh, thành phố tại ĐBSCL và gần 12.000 hộ mua nền sinh lợi, đã đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian có lũ...Mặc dù còn một số hạn chế nhưng xét về tổng thể thì Giai đọan 1 đã mang lại hiệu quả cao, góp phần vào phát triển KT-XH của các địa phương ngập lũ BĐSCL.
Giai đoạn 2 của chương trình, tới nay đã khởi công 149/178 công trình tôn nền, đắp bờ bao các cụm, tuyến (đạt 65%), công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ đạt từ 26 – 52%; xây dựng được 4.442 căn nhà (đạt 12%), bố trí dân vào ở trong cụm, tuyến và bờ bao được 23.038 người (đạt 40%); xây dựng được 22 bãi chứa rác (đạt 18%)…như vậy, việc triển khai giai đoạn còn chậm do môt số nguyên nhân. Tuy nhiên, tại Hội nghị các đại biểu đều đánh giá khó khăn chính là về tài chính và vướng mắc NĐ 69/2009/NĐ-CP; các địa phương còn thiếu kinh nghiệp trong quá trình triển khai chương trình… Cũng tại Hội nghị nay, Ban điều phối chương trình, đại diện các địa phương đã đê xuất các biện pháp để phát huy hiệu quả của giai đoạn 1 và tháo gỡ khó khăn để triển khai giai đoạn 2.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định: chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 1) đã phát huy hiệu quả rất cao, các hộ dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư không bị thiệt hại về người và tài sản do lũ, lụt; Nhà nước và chính quyền các địa phương không phải tốn thời gian và kinh phí để thực hiện hỗ trợ cho người dân như trước đây khi chưa có cụm, tuyến dân cư. Mặc dù vậy thì việc triển khai thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư thuộc giai đoạn 2 của Chương trình nhìn chung còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu. Thứ Truởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, nhấn mạnh:
Trước đó, chiều ngày 10/11, Thứ trưởng Nguyến Trần Nam cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã đi kiểm tra một số cụm, tuyến dân cư vượt lũ tại tỉnh An Giang. Thứ trưởng đã nhắc nhở địa phương cần quan tâm tới an sinh xã hội của người dân tại các cụm, tuyến để không còn trống nền đã giao cho người dân, cần chú trọng tới vấn đề thu gom rác thải và xử lý nước thải để người dân có môi trường sống tốt; cần có quy chế chung quản lý để đảm bảo các cụm, tuyến khi người dân vào sinh sống có trật tự đảm bảo cảnh quan môi trường sống sạch đẹp.


