![]() |
| Kiểm tra tình hình dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa. Ảnh minh họa. |
Tại hội nghị, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như các nhà khoa học đều khẳng định cuộc vận động chống dịch rầy nâu và bệnh virus vàng lùn, lùn xoắn lá lúa tại ĐBSCL giai đoạn từ 2006-2011 là sự thành công lớn từ trước đến nay trong công tác quản lí dịch hại. Dịch vàng lùn - lùn xoắn lá được phát hiện đầu tiên ở Tân Thạnh, tỉnh Long An. Nhờ chủ động phòng chống kịp thời nên trong năm 5 qua hầu hết các tỉnh đã cơ bản dập dịch thành công. Cả nước có diện tích phun thuốc hơn hai triệu hécta với khoảng 562 tấn thuốc, chỉ đạt 0,26kg thuốc/hécta so với khuyến cáo phải là 3kg/hécta. Đáng chú ý là trong 5 năm qua, diện tích lúa nhiễm vàng lùn, lùn xoắn lá phải tiêu hủy chỉ chiếm 0,23% so với tổng diện tích gieo sạ. Thành công này chính là nhờ sự nghiên cứu đưa ra nhiều chương trình giải pháp phát triển lúa bền vững như: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, IPM, vận động nhân dân sản xuất nấm trừ rầy nâu, gieo sạ né rầy bằng bẫy đèn, mô hình trồng hoa sinh thái…
Trong giai đoạn 2012-2015, Cục bảo vệ thực vật khuyến cáo tiếp tục các giải pháp kỷ thuật hiệu quả, đẩy mạnh tỷ lệ sử dụng giống xác nhận trong dân đến năm 2015 là 70%, giảm dần thuốc trừ sâu hóa học trong ruộng lúa, nhất là ở những cánh đồng mẫu lớn,… Tiến sĩ Heong chuyên gia viện lúa quốc tế IRRI cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở Việt Nam. Ông cũng cho biết, Thái Lan đang đứng trước bùng phát dịch và các nước lân cận như Trung Quốc, Inđônexia,… cũng đang có xu hướng bùng phát dịch. Vì vậy, Việt Nam đã cơ bản phòng chống dịch rất tốt thì cần phải phát huy trong việc cảnh giác người dân phòng chống. Cụ thể là cần khuyến cáo người nông dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, đặc biệt là các sản phẩm sản xuất từ Trung Quốc.
Đóng góp các giải pháp phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn lùn xoắn lá hiệu quả trong những năm tới, Giáo sư Nguyễn Thơ, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ thực vật đề nghị Bộ nên công bố hết dịch nhưng tăng cường biện pháp cảnh giác, khuyến cáo nông dân giảm phun xịt, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là quản lí thuốc bảo vệ thực vật nghiêm ngặt hơn. GS Nguyễn Thơ đề nghị:
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Bùi Bá Bổng - Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá cao các địa phương đã làm tốt việc phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn lùn xoắn lá, cải thiện được mức độ nhiễm và gây hại đáng kể. Rầy nâu mang virus từ 70% đã giảm xuống còn 25%, đáng chú ý là sắp xếp lại mùa vụ, gieo sạ né rầy nên phòng chống được dịch bệnh. Thế nhưng quản lý dịch rầy nâu tại địa phương còn kém do nguyên nhân lạm dụng thuốc, thiếu giống lúa kháng rầy và kỷ thuật canh tác của người dân chưa tốt. Về mục tiêu tới, ông Bùi Bá Bổng - Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo:
Tại hội nghị cũng đã có hơn 100 tập thể và cá nhân đã nhận bằng khen của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.


