![]() |
|
Khô hạn ở đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Mỹ Hoà - sgtt |
Theo thông báo của các ngành chức năng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện nay, tình hình khô hạn và xâm nhập mặn tại các tỉnh ĐBSCL đang ở mức báo động. Về khô hạn điều đáng nói là 2 khu vực cung cấp nguồn nước cho ĐBSCL là biển Hồ và thượng nguồn sông MêKông đang ở trạng thái xuống rất thấp, do vậy mực nước tại các vùng đầu nguồn sông Cửu Long đều xuống thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Đây cũng là điều kiện để nước mặn từ biển xâm nhập vào đất liền. Đến nay, ở hầu hết các cửa sông, ven biển của ĐBSCL nước mặnn đều lấn sâu vào đất liền từ 40- 60 km; độ mặn đo được là 4 g- 12g/lít. Hạn, mặn đang tác động tiêu cực đến hàng trăm ngàn hécta đất nông nghiệp, nhất là đông xuân muộn và lúa xuân hè, trong đó có hơn 100 ngàn hécta có nguy cơ xâm nhập mặn cao nhất và đe dọa thiệt hại lớn về năng suất và sản lượng. Xâm nhập mặn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của hơn 4 triệu người dân trong khu vực. Ông Trần Văn Thức, Phó giám đốc Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết:
Tại hội nghị, các địa phương cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chính phủ có hỗ trợ kinh phí bơm tưới cho người dân, trong đó giao cho tỉnh cấp phát; hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện các công trình thủy lợi; tổ chức nạo vét thường xuyên cho các kênh nội đồng. Ông Đào Xuân Học, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định, tình hình hạn mặn ở ĐBSCL đang bước vào giai đoạn gay gắt. Theo dự báo phải đến trung tuần tháng 5 trong vùng mới có mưa. Do vậy, trong 2 tháng tới, tình hình khô hạn sẽ ở mức báo động; đòi hỏi sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự hướng ứng tích cực của người dân để vượt qua khó khăn. Ông Đào Xuân Học nói:
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương ĐBSCL cần chú trọng đến các biện pháp vận hành đồng bộ các công trình thủy lợi; đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất và sinh hoạt; có kế hoạch bố trí lại mùa vụ hợp lý. Đối với các vùng xâm nhập mặn khuyến cáo nông dân không xuống giống xuân hè, vùng khô hạn cần tính đến biện pháp trữ nước để bảm đảm tưới tươi. Bộ cũng sẽ kiến nghị Chính phủ các biện pháp hỗ trợ nông dân phòng chống hạn mặt. Về lâu dài, Bộ cùng các ngành, các cấp sẽ tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống thủy lợi ở ĐBSCL, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phòng chông biến đổi khí hậu nói chung và phòng chống hạn mặn cho vùng nói riêng.
Minh Tâm

