Bên cạnh đó, các địa phương phải quản lý doanh nghiệp làm sao để khi xảy ra tai nạn lao động thì phải báo cáo ngay cũng như phối hợp với các sở ngành nắm rõ môi trường và điều kiện làm việc của lao động tại các doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp cố tình che dấu, không khai báo tai nạn lao động thì phải kiểm tra xử phạt nghiêm…
Theo mục tiêu chương trình quốc gia về an toàn lao động, từ nay đến năm 2015 phấn đấu trung bình mỗi năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao gồm khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện, sản xuất kim loại và sản xuất hoá chất; tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao động.

