Hội nghị triển khai công tác Tư pháp, pháp chế, Thi hành án dân sự năm 2014

(VOH) - Ngày 10/1, Sở Tư pháp TP tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp, Pháp chế, Thi hành án dân sự năm 2014. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.

Tại hội nghị, bà Ung Thị Xuân Hương - Giám đốc Sở Tư pháp TP báo cáo trong năm 2013, ngành Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn về mặt pháp lý các vấn đề phục vụ quản lý, điều hành; tham gia góp ý 196 dự thảo văn bản, thẩm định 90 dự thảo văn bản, thực hiện tư vấn pháp lý theo chỉ đạo của UBND TP và theo yêu cầu của các sở - ngành, quận huyện 136 vụ việc. Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Về công tác hành chính tư pháp, Sở đã thụ lý và giải quyết hơn 8.000 hồ sơ hộ tịch, quốc tịch và hơn 12.000 yêu cầu sao lục hộ tịch. Trong công tác bổ trợ tư pháp, ngành tư pháp thành phố làm tốt việc quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp, Thừa phát lại…

Ông Nguyễn Văn Lực - Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự TP báo cáo kết quả công tác của ngành trong năm 2013. Trong năm qua, Cục thi hành án dân sự thành phố thụ lý hơn 81.000 việc, giải quyết xong hơn 55.000 việc, đạt tỉ lệ gần 90%. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014, Cục Thi hành án dân sự TP phố đưa ra 5 nhóm giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao công tác chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ghi nhận những nỗ lực của ngành Tư pháp, Pháp chế, Thi hành án dân sự thành phố trong công tác năm 2013. Về trọng tâm nhiệm vụ năm 2014, Bộ trưởng Hà Hùng Cường chỉ đạo: “Đối với công tác tư pháp, các đồng chí phải xác định năm 2014 là năm thể chế của cả nước. Tới đây Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết để triển khai thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội và Ủy ban Quốc hội về triển khai Hiến pháp, trong đó đòi hỏi rất nhiều việc tuyên truyền, phổ biến đến rà soát và có thể nói là sử dụng lại toàn bộ hệ thống pháp luật. TPHCM với đặc thù của mình cần phải tiếp tục đóng góp cho cái chung của đất nước. Thứ 2, các đồng chí thực hiện tốt, làm sao lan tỏa được vấn đề này cũng như tạo sự liên thông giữa công chứng với đăng ký sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Qua đó, mong các đồng chí có đóng góp nhiều hơn cho ý tưởng mới mà Chính phủ đặt vào trong dự thảo Luật Hộ tịch đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như lần này chúng ta quyết tâm hoàn thiện một cách cơ bản về thể chế công chứng của đất nước sau khi gia nhập Liên minh công chứng của thế giới”.