Hội nghị trực tuyến chuyên đề BHYT “Chất lượng và sự hài lòng của người bệnh”
(VOH) - Luật bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7 tới đây. Kể từ năm 2009 này, ngày 1/7 sẽ được chọn là ngày BHYT Việt Nam.
![]() |
|
Bệnh nhân chờ khám bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) - Ảnh: TTO |
Năm nay, ngày bảo hiểm y tế Việt Nam sẽ diễn ra với chủ đề chính là “BHYT chất lượng và sự hài bòng của người bệnh”, đây cũng là đề tài chính được các tỉnh thành thảo luận trong hội nghị giao ban trực tuyến với 63 tỉnh thành của Bộ Y tế vào sáng 27/6.
GS.TS khoa học Phạm Mạnh Hùng - chuyên viên cao cấp - Ban tuyên giáo trung ương cho rằng, BHYT hiện nay vẫn đang còn gặp phải rất nhiều khó khăn như tỷ lệ tham gia BHYT chưa cao, một số doanh nghiệp còn thái độ né tránh đóng BHYT - BHXH cho người lao động, những người tham gia BHYT ở loại hình tự nguyện phần đông là những người có bệnh mãn tính, nên nguy cơ bội chi từ nhóm này rất cao. Hơn nữa, hiện nay, mức đóng BHYT chưa tương xứng với sự mở rộng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, việc lạm dụng thuốc, các kỹ thuật vẫn còn khá nhiều ở các cơ sở y tế dẫn đến tình trạng mất cân đối thu chi. Khi Luật BHYT đã đi vào đời sống thì hy vọng những tồn tại này sẽ từng bước khắc phục và TS Hùng cho rằng sắp tới, BHYT bắt buộc toàn dân là loại hình khả thi nhất để nước ta thực hiện.
Rất nhiều tham luận của các tỉnh, thành đã được đề cập xung quanh các giải pháp để thực hiện việc nâng cao chất lượng và sự hài lòng của người bệnh.
TPHCM cũng đã có kiến nghị với Bộ Y tế về 2 vấn đề : đó là nên có lộ trình để TP thực hiện đưa khám chữa bệnh ban đầu về tuyến y tế phường xã, quận, huyện, và vấn đề thứ 2 là cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ để TP thực hiện và nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình.
Ngày 1/7 này, Luật BHYT sẽ chính thức có hiệu lực. Sẽ có những điểm mới đề cập đến trong Luật cụ thể như ngoài mức quy định, người tham gia BHYT còn được hưởng những quyền lợi cao, BHYT sẽ chi trả một số nhóm bệnh từ trước chưa có như bệnh tim bẩm sinh, HIV, các dị tật bẩm sinh, tai nạn giao thông… Ngoài ra, Luật sẽ quy định chi trả 3 mức khác nhau 100% cho trẻ em dưới 6 tuổi, người có công cách mạng, 95% cho cán bộ hưu trí, với những người hưởng trợ cấp mất sức, dân tộc thiểu số, người nghèo và 80% các đối tượng còn lại. Luật có những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn trong việc sử dụng thuốc hợp lý, không được lạm dụng các kỹ thuật cao trong điều trị cũng như không được giữ bệnh tại các cơ sở y tế. Theo dự kiến, thới năm 2014 sẽ tiến hành BHYT toàn dân./.
Nhất Hương
