![]() |
| Quang cảnh hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước." (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN) |
Đến dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ
Chính trị - Thủ tướng Chính Phủ; Lê Khả Phiêu-Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành
trung ương Đảng; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Thành ủy TPHCM cùng các vị lão thành cách mạng, các nhà khoa học, lãnh đạo Các
Bộ, Ban, Ngành, địa phương, cùng đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa
bàn Tp.
Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định sự đúng đắn, vĩ đại của cuộc hành trình ra đi
tìm đường cứu nước của Bác, khẳng định sự kiện Bác ra đi tìm đường cứu nước là
một mốc son lịch sử đáng tự hào của dân tộc Việt Nam. Qua đó nhằm nâng cao nhận
thức và tôn vinh công ơn trời biển của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí
thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định sự kỳ diệu trong
hành trình đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Người đã
bôn ba khắp năm châu bốn bể, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc hành trình
tiếp cận với ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin để tìm ra con đường cứu dân cứu
nước cho dân tộc Việt Nam. Khẳng định tầm vóc lịch sử của Ngày Bác Hồ ra đi tìm
đường cứu nước, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ:
Với tham luận “Vững bước trên con đường Người đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra quá trình trình hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh , đồng thời khẳng định: tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn của Cách mạng Việt Nam trong chặng đường hơn 80 năm qua là thắng lợi dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:
Với tham luận “Vững bước trên con đường Người đã chọn-Xây dựng Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh”, đồng chí Lê Thanh Hải-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy đã nêu bật nhận thức sâu sắc của Đảng bộ và Nhân dân thành phố về ý nghĩa lịch sử lớn lao của nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Cảng Sài Gòn cách đây 100 năm. Từ ý nghĩa đó, Đảng bộ và Nhân dân thành phố hôm nay càng quyết tâm vân dụng đường lối, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng và phát triển Đảng bộ thành phố hôm nay.


