Đại diện Sở Tư pháp cho biết tính đến nay, toàn thành phố đã
có 10 văn phòng Thừa phát lại đi vào hoạt động với 4 phần việc chính là lập vi
bằng, thực hiện việc tống đạt, tổ chức thi hành án và xác minh điều kiện thi
hành án.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính nhận
định, việc thành lập các văn phòng Thừa phát lại đã góp phần bổ khuyết cho hoạt
động của các cơ quan tố tụng hiện nay đang bị quá tải, đồng thời giúp ích cho
người dân trong lĩnh vực tư pháp. Do đó, trong thời gian tới, các cơ quan hữu
quan cần có sự thống nhất trong việc hỗ trợ nhằm tạo thành công cho việc thí
điểm chế định Thừa phát lại, phù hợp với tinh thần cải cách Tư pháp của Đảng và
Nhà nước.

