Thực hiện quyết định 103 của Thủ tướng Chính phủ về đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2007-2015 do TW Đoàn chủ trì, các cơ sở Đoàn tại TPHCM đã có nhiều nỗ lực hoạt động để đồng hành cùng thanh niên trong học nghề, tạo việc làm. Tuy nhiên, các giải pháp vẫn chưa đồng bộ và còn nhiều hạn chế. Ý kiến tham gia góp ý tại hội thảo đều đánh giá: hiện nay nền kinh tế thị trường đã có nhiều tác động đến vấn đề học và dạy nghề. Do đó, trong thời gian tới Chính phủ cần có chiến lược, kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Đồng thời, cũng cần có cơ cấu đầu tư cho việc đào tạo nghề, học nghề đặc biệt trong ngành khoa học công nghệ cao.
Các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm tại TP cũng kiến nghị cần có cơ chế, chính sách đào tạo nghề, xây dựng cơ sở vật chất chất cho công tác giáo dục, đào tạo nghề cần xây dựng đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu thực tế.
Đánh giá về việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên, Bí thư TW Đoàn TNCSHCM - Phan Văn Mãi cho rằng: "Việc ban hành đề án 103 cũng như các hoạt động khác về đào tạo nghề, học nghề, tạo việc đều có mục đích chung là góp phần để mỗi người có một việc làm thích hợp với bản thân, tạo ra thu nhập cho chính mình và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian qua, các chính sách cơ bản đã tiến hành thực hiện đầy đủ, tổ chức thực hiện có cố gắng nhưng chỗ này chỗ khác vẫn chưa đến được hết với thanh niên. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có sự tập trung hơn để làm sao chính sách có rồi thì phải thực thi, như vậy thanh niên sẽ tích cực hơn vừa tham gia vừa thụ hưởng các chính sách này".
