Hội thảo quốc tế về tác động của việc xây dựng công trình nhân tạo trên Biển Đông

(VOH) - Hội thảo quốc tế: “Xây dựng công trình nhân tạo trên Biển Đông và tác động đối với hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại của khu vực” do Trường Đại học Luật TP.HCM và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức đã khai mạc vào sáng nay 25/7.

Trong bài phát biểu đề dẫn, Giáo sư - Tiến sĩ Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM cho rằng, quan điểm chính trị và phản ứng của các quốc gia trong khu vực và thế giới đối với việc xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông có thể vẫn còn khác biệt, nhưng tác động tiêu cực của hành vi này đối với hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại, tự do hàng hải, tự do hàng không và môi trường biển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mọi quốc gia trên thế giới. Hội thảo sẽ làm sáng tỏ các quy định của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) về xây dựng công trình nhân tạo trên biển cũng như tác động của việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông.

GS-TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM cho rằng: "Chúng tôi muốn tìm hiểu và đánh giá tác động tiêu cực của các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc đối với hòa bình, an ninh khu vực và thế giới, đặc biệt đối với các hoạt động tự do thương mại, tự do hàng hải trên Biển Đông"

 

Giáo sư- Tiến sĩ Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP HCM, Trưởng ban tổ chức hội thảo (đứng) phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Minh Hiệp.

 

Hội thảo được diễn ra với 2 phiên thảo luận xoay quanh 2 chủ đề: khía cạnh pháp lý liên quan đến đảo nhân tạo và thiết bị, công trình nhân tạo theo quy định của UNCLOS 1982 và tác động của hoạt động xây dựng đảo, công trình, thiết bị nhân tạo trên Biển Đông đối với hòa bình, thương mại khu vực.

Trong bài phát biểu tham luận “xây dựng đảo nhân tạo theo quy định Công ước của Liên Hợp quốc về luật biển năm 1982 – Những vấn đề pháp lý và thực tiễn” của Tiến sĩ Ngô Hữu Phước - Trưởng Bộ môn Luật Quốc tế Đại học Luật TP.HCM đã nêu rõ vai trò của đảo nhân tạo trong hoạch định và phân định biển, phân tích thực trạng xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc trên các đá thuộc quần đảo Trường Sa chủ quyền của Việt Nam. Tiến sĩ Ngô Hữu Phước cho rằng: "Việc xây dựng của Trung Quốc trên Biển Đông là hành vi vi phạm Luật biển quốc tế, bởi lẽ, luật pháp quốc tế không thừa nhận một quốc gia xác lập chủ quyền bằng hành vi sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực và Luật quốc tế không thừa nhận mở rộng chủ quyền bằng hành vi tôn tạo đất, đá, cát, sỏi để lấn, mở chủ quyền trên biển. Thứ 3, hoàn toàn vi phạm điều 5 khoản 5 của tuyên bố về quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông ODC"

Với những phân tích khách quan và khoa học tại hội thảo của các chuyên gia, hội thảo đã làm sáng tỏ những vấn đề pháp lý và thực tiễn mà hội thảo đã đặt ra là “Xây dựng công trình nhân tạo trên Biển Đông và tác động đối với hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại của khu vực”, với mong muốn góp phần xây dựng Biển Đông hòa bình và thịnh vượng.