Hội thảo đã được nghe chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam; Tìm hiểu về Công ước Luật Biển 1982 (được coi là “Hiến pháp của Đại dương”); Hiệp định Việt – Thái năm 1997; Hiệp định Phân định Vịnh Bắc bộ năm 2000; Thông tin khái quát về Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Tìm hiểu về động cơ, hành động của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông; Thái độ của các nước trên thế giới xung quanh vấn đề liên quan đến Biển Đông…
Trong công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí cần đảm bảo những mục tiêu chiến lược, đó là: Khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Kiên định bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; Tăng cường bảo vệ kinh tế biển nhất là khai thác dầu và đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong vòng 200 hải lý; Bác bỏ yêu sách “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc; Duy trì nguyên trạng Biển Đông, không để Trung Quốc chiếm các đảo đá ở Trường Sa; Không để Trung Quốc hạ dàn khoan dầu khí trong thềm lục địa, cũng như các vùng biển khác của ta; Bảo vệ quyền đánh bắt cá và hoạt động chính đáng của ngư dân Việt Nam ở Biển Đông.
Tại Hội thảo, phóng viên – biên tập viên các cơ quan báo chí đã trao đổi kinh nghiệm, phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông về công tác tuyên truyền biển, hải đảo trong giai đoạn hiện nay.
(VOH) - Chiều ngày 27/7, tại TP Nha Trang, Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội thảo – Tập huấn nâng cao nhận thức và nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp trong công tác thông tin, tuyên truyền về biển, hải đảo dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực miền Trung và miền Nam.
