Qua 2 năm thực hiện, Đoàn thanh niên và công an các cấp đã phối hợp tuyên truyền,
giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về tác hại của ma túy và công
tác phòng, chống ma túy. Thông qua việc tổ chức hơn 12.000 buổi tuyên truyền,
giáo dục pháp luật, phòng, chống ma túy cho hơn 430.000 lượt thanh thiếu niên,
các hội thi, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, tổ chức phiên tòa giả định, chiếu
phim, phát thanh tuyên truyền. Đồng thời, Đoàn thanh niên và công an các cấp
phối hợp phát động cuộc vận động “3 không với ma túy” đến các đối tượng thanh
thiếu niên.
Tại địa bàn dân cư hiện có hơn 3.400 đội, nhóm, tổ, câu lạc bộ thanh niên xung kích phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy. Qua 2 năm, đoàn viên thanh niên đã cung cấp cho công an hơn 14.000 nguồn tin, trong đó có hơn 8.000 tin có giá trị giúp cơ quan công an giải quyết hơn 4.000 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn ma túy. Trong 2 năm thực hiện, Đoàn thanh niên và công an các cấp phối hợp tổ chức quản lý, giáo dục, cảm hóa gần 5.600 đối tượng thanh thiếu niên, trong đó có hơn 4.000 thanh thiếu niên được giới thiệu học nghề và tạo việc làm ổn định, hơn 400 thanh niên được hỗ trợ vay vốn làm ăn.
Thông qua những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2013-2015 công tác phối hợp
giữa Công an TP.HCM và Thành Đoàn thực hiện nghị quyết liên tịch số 03 về “phối
hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” trên địa bàn TP.HCM
tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy các mô hình hiệu quả trên địa bàn.
Phát biểu
về vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phối hợp thực hiện phòng, chống tội phạm
ma túy trong độ tuổi thanh niên, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục
trưởng Cục phòng chống tội phạm- Bộ Công an cho rằng:
Nhân dịp này, Công an Thành phố tặng giấy khen cho 14 tập thể, 1 cá nhân và Thành Đoàn trao tặng giấy khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2012.
